Đúng 17h ngày 13/10, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ Quảng Bình, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho hàng triệu đồng bào. Trái tim lớn đã ngừng đập, nhưng hình ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn ở trong tim mỗi người con đất Việt.
Triển lãm “Võ Nguyên Giáp – Đại tướng Tổng Tư lệnh” đang diễn ra tại Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, trưng bày gần 300 hình ảnh và hiện vật khắc họa một cách khái quát về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Triển lãm mở cửa tất cả các ngày trong tuần và ban tổ chức chưa ấn định thời gian kết thúc triển lãm.
Rất đông người dân, du khách và chiến sĩ tới
triển lãm “Võ Nguyên Giáp – Đại tướng Tổng Tư lệnh” đang diễn ra tại Bảo
tàng lịch sử quân sự Việt Nam. Cũng tại triển lãm này, hàng chục đầu sách do Đại tướng biên soạn, hàng trăm đầu sách của các tác giả trong và ngoài nước viết về cuộc đời và sự nghiệp của ông cũng được giới thiệu tới đông đảo khách tham quan.
Một vị khách nước ngoài chăm chú xem những bức ảnh quý về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng.Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Đặc biệt, các du khách quốc tế rất ấn tượng trước những hình ảnh chân thực về vị Đại tướng của Việt Nam được cả thế giới biết đến.
Một số hình ảnh trong triển lãm “Võ Nguyên Giáp – Đại tướng Tổng Tư lệnh”:Ông Võ Quang Nghiêm và bà Nguyễn Thị Kiên - thân sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đại tướng sinh ngày 25/8/1911 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Trường Quốc học Huế, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng theo học
Do ủng hộ Xô Viết Nghệ Tĩnh trong phong trào Cứu tế đỏ, Võ Nguyên Giáp bị thực dân Pháp bắt giam tại nhà lao Thừa phủ (Huế) tháng 10/1930
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bà Nguyễn Thị Quang Thái thời trẻ
Võ Nguyên Giáp trong thời gian dạy học ở Hà Nội. Ông dạy môn lịch sử tại trường tư thục Thăng Long (Hà Nội) do Hoàng Minh Giám làm giám đốc.
Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập tại Cao Bằng. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ cho Võ Nguyên Giáp tổ chức đội quân chủ lực đầu tiên - Tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tư lệnh Việt Nam giải phóng quân Võ Nguyên Giáp duyệt binh lần đầu tiên ở Hà Nội ngày 26/8/1945 sau khi giành được chính quyền
Ngày 2/9/1946, Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa kỉ niệm một năm thành lập. Tại cuộc mít tinh này, Bí thư tổng quân ủy Võ Nguyên Giáp tuyên đọc Nhật lệnh của quân ủy hội
Ngày 27/5/1948, tại Lục Rã, chân Đèo Re (Tuyên Quang), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao quân hàm Đại tướng cho Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp
Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và hoàng thân Lào Souphanouvong bàn kế hoạch mở chiến dịch Thượng Lào 1953
Ban thường vụ Trung ương Đảng họp bàn kế hoạch tác chiến chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954
Giờ G đã điểm, Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp ra lệnh nổ súng vào lúc 17h30 phút ngày 13/3/1954
Tháng 4/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp các chiến sĩ lái máy bay chiến đấu đã bắn rơi nhiều máy bay Mĩ
Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên và chính ủy đoàn 559 tại lán rừng Trường Sơn
Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ đạo thiếu tướng Huy Mận tại 30 Hoàng Diệu trước khi vào mặt trận khu 5 và Tây Nguyên cuối năm 1966
Đại tướng Võ Nguyên Giáp duyệt phương án đánh B52 của Mỹ tập kích vào Hà Nội năm 1972 tại sở chỉ huy Quân chủng phòng không không quân
Tết Quý Sửu năm 1973, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm và chúc Tết tiểu đoàn 77, Trung đoàn tên lửa phòng không 257.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và quân ủy Trung ương Đảng theo dõi diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh (1975)
Điện mật số 1574 lúc 9h30 phút ngày 7/4/1975 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp dưới bí danh Văn gửi các đoàn quân đang tiến về giải phóng Sài Gòn: "Thần tốc, thần tốc hơn nữa; Táo bạo, táo bạo hơn nữa"
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Văn Tiến Dũng gặp nhau sau ngày đại thắng (1975)
Đại tướng thăm bộ đội Hải Quân (1978)
Đại tướng trò chuyện với các bậc lão thành cách mạng tại Củ Chi
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặt vòng hoa, thắp hương tại mộ nhà cách mạng kiên cường - liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai
Đại tướng nghỉ trưa trong một lần thăm lại địa đạo Củ Chi
Đại tướng nói chuyện với đồng bào Tuyên Quang dưới cây đa Tân Trào
Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên Xô Bregionev và Nguyên soái Ustinov tiếp Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại điện Kremlin
Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng sách cho tổng thống Chile (2006)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thiếu nhi
Phút đời thường của Đại tướng
Đại tướng bắt tay nhạc sĩ Văn Cao
18h09 phút ngày 4/10/2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Quân đội 108, hưởng thọ 103 tuổi. Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).
Thể theo ý nguyện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, linh cữu của Đại tướng được di chuyển từ Hà Nội về quê hương Quảng Bình và an táng tại Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Trạch, Quảng Bình)
Một số kỉ vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp