Đến nay, tại 4 tỉnh Tây Nguyên đã ghi nhận 63 ca dương tính với bạch hầu, 3 người tử vong. Bộ Y tế nhấn mạnh cần tập trung hết sức phòng chống bệnh bạch hầu như chúng ta đã từng cố gắng để phòng chống dịch COVID-19.
Nữ bệnh nhân 52 tuổi sống và làm nông tại buôn làng, không đi đâu xa, không tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu, chiều 7/7 được xác định dương tính với bạch hầu, là ca đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk.
Để hạn chế tới mức thấp nhất các trường hợp tử vong, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đắk Nông triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bạch hầu trước những diễn biến phức tạp.
Thứ trưởng Bộ Y tế đã tới thăm gia đình ông Sùng Văn T. có con gái là cháu Sùng Thị H., 9 tuổi đã tử vong vì bệnh bạch hầu trong đợt dịch này. Ông T. cho biết con gái ông được tiêm vaccine, nhưng không đầy đủ.
Từ đầu tháng 6/2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận 12 trường hợp mắc bệnh bạch hầu tại huyện Krông Nô và huyện Đắk Glong, trong đó đã có trường hợp tử vong.
Tình hình bệnh bạch hầu phát tán rộng ở tỉnh Đắk Nông đang khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng. Chính vì vậy, bạn cần nâng cao tinh thần cảnh giác để sẵn sàng đối phó nếu bệnh ập đến.
Biến chứng bệnh bạch hầu dễ gây suy hô hấp và tuần hoàn, liệt khẩu làm thay đổi giọng nói, sặc và khó nuốt khi ăn uống, lú lẫn. Nặng thì hôn mê, sau đó tử vong.
Tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận 12 người dương tính với bệnh bạch hầu tại 3 ổ dịch và 1 cháu nhỏ đã tử vong nên phải cách ly, điều trị dự phòng cho hơn 1.200 người.
Sau khi phát hiện ổ dịch bạch hầu thứ 2 khiến 1 cháu nhỏ tử vong, ngành y tế tỉnh Đắk Nông đang tiến hành cách ly 355 người dân để tránh lây lan bệnh tật.
Mặc cho bóng tối và cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông năm 1925, Balto, Togo cùng cả đàn chó husky vẫn dũng cảm ngày đêm lao đi trong bão tuyết để mang thuốc về cứu sống cả thị trấn khỏi căn bệnh chết người.