Bác sĩ Việt Nam cứu sống sản phụ người Campuchia nguy kịch

Ngọc Minh, Theo Đời sống pháp luật 11:43 10/01/2024

Chị Chhun Setina, 36 tuổi, được chuyển từ Campuchia sang Việt Nam cấp cứu trong tình trạng chảy máu không ngừng sau ca sinh mổ ở quê nhà, tính mạng nguy cấp.

Theo anh Muth Sothya (38 tuổi), vợ anh là chị Chhun Setina (36 tuổi) vào viện tại Campuchia sinh con lần 3. Sau khi sinh xong, vợ anh bị sốt và chảy máu không ngừng. Các bác sĩ Campuchia đã mổ 2 lần, cắt bỏ tử cung của bệnh nhân để xử lý vết chảy máu. Tuy nhiên, nỗ lực cầm máu bất thành.

Nếu không được cầm máu chị Chhun Setina có thể tử vong. Anh Sothya đứng không vững khi bác sĩ cho biết không có cách nào cầm máu được cho vợ anh. Để cứu vợ, anh đã tìm mọi cách nhờ bác sĩ giúp đỡ. Sau khi anh liên lạc với một số bệnh viện lớn tại Việt Nam, cuối cùng thông qua văn phòng đại diện của Bệnh viện FV của Việt Nam tại Phnom Penh, vợ anh được Bệnh viện FV tiếp nhận. Các bác sĩ Campuchia đã dùng 2 miếng gạc lớn (chừng 20 cm) nhét vào bụng bệnh nhân để cầm máu, khâu vết mổ lại rồi tức tốc chuyển bệnh nhân sang Việt Nam.

Bác sĩ Việt Nam cứu sống sản phụ người Campuchia nguy kịch - Ảnh 1.

Các bác sĩ tổ chức hội chẩn cho bệnh nhân (ảnh BVCC)

Sản phụ Setina nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện FV vào đêm 21/10/2023. Ca mổ cấp cứu để lấy gạc ra được thực hiện ngay lập tức. Ekip cũng phát hiện tổn thương động mạch thượng vị dưới bên trái chưa được xử lý tốt nên đã cầm máu thật kỹ càng cho bệnh nhân. Song chưa kịp vui mừng, ekip mổ phát hiện máu vẫn tiếp tục chảy.

Các bác sĩ quyết định chuyển sang phương án can thiệp mạch, nhằm làm tắc các nhánh tổn thương của động mạch thượng vị dưới ở vùng bụng bệnh nhân để ngăn chảy máu. Ca can thiệp tắc mạch diễn ra thành công. Tuy vậy, 12 giờ sau, máu tiếp tục chảy.

Công cuộc điều trị

Bác sĩ Nguyễn Thị Lam Giang - Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viên FV nghi ngờ bệnh nhân bị Hemophilia - một căn bệnh rối loạn đông máu gây chảy máu khó cầm. Ngay lập tức bác sĩ huyết học được mời tham dự hội chẩn. Sau khi làm một số xét nghiệm chuyên biệt về huyết học, kết quả cho thấy bệnh nhân bị Hemophilia mắc phải (Acquired Hemophilia).

Hemophilia là một bệnh lý có tính chất di truyền, gặp chủ yếu ở nam giới. Trong khi đó, Hemophilia mắc phải có tỷ lệ hiếm hơn, khoảng 1 ca/1000 dân/ năm và thường gặp trên bệnh nhân lớn tuổi có các bệnh nền như ung thư, mỡ máu...

Bác sĩ Việt Nam cứu sống sản phụ người Campuchia nguy kịch - Ảnh 2.

Sản phụ hồi phục rạng rỡ trên giường bệnh (ảnh BSCC)

Bác sĩ Phạm Mạnh Tuấn - chuyên gia huyết học của Bệnh viện FV cho biết: "Với trường hợp của sản phụ này, quá trình thai sản có thể là yếu tố nguy cơ dẫn tới bệnh Hemophilia mắc phải, tuy nhiên vẫn cần sàng lọc các nguyên nhân khác".

Việc điều trị cho bệnh nhân trên hết sức khó khăn do là căn bệnh hiếm gặp, thuốc rất đắt và hiếm. Chỉ có một số ít bệnh viện có dự phòng loại thuốc có thể điều trị cho bệnh nhân. Để giữ được tính mạng cho bệnh nhân, ekip đã phải tìm mọi cách, gọi tới các bệnh viện trong thành phố. Sau một hồi tìm thuốc, cuối cùng ekip đã nhận về 4 lọ thuốc hiếm "yếu tố VII", bệnh nhân được tiêm và lập tức ngưng chảy máu.

Do phải mổ nhiều lần nên bệnh nhân bị suy kiệt, sốc nhiễm trùng nặng và tổn thương các cơ quan nội tạng (viêm phổi, nấm đường tiết niệu, xuất hiện các cơn nhược giáp và những cơn hen), sốt kéo dài âm ỉ trong vòng 3 tuần liền. Các cuộc hội chẩn sau đó tập trung điều trị nhiễm trùng và dinh dưỡng để tăng cường đề kháng cho bệnh nhân.

Được bác sĩ Việt Nam hết lòng cứu chữa, lúc sắp ra viện, chị Setina nghẹn ngào nói: "Cảm ơn bác sĩ Tuấn và các y bác sĩ bệnh viện đã cứu sống tôi. Tại Việt Nam, tôi như được sinh ra một lần nữa!".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày