Chàng trai thủng màng nhĩ, phải nhập viện sau nụ hôn với bạn gái

PHẠM TRANG, Theo Phụ nữ mới 14:26 23/08/2023

Mới đây, vào ngày 22/8 tại Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc), một nam thanh niên đã phải nhập viện do thủng màng nhĩ tai sau khi hôn bạn gái.

Được biết, khi cặp đôi đang hôn nhau, nam thanh niên bất ngờ thấy được âm thanh lạ thường bên tai trái, sau đó là những cơn đau đột ngột ập đến và anh dần mất đi thính giác. Chàng trai đã nhanh chóng đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị. Tại đây, anh được các bác sĩ chẩn đoán thủng màng nhĩ tai trái.

Theo bác sĩ, màng nhĩ là một lớp màng mỏng khoảng 0,1mm ngăn cách giữa tai trong và tai ngoài. Lớp màng này ngoài chức năng tiếp nhận sóng âm, tạo rung động và truyền dẫn chuỗi âm thanh còn có thể bảo vệ ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập, gây nhiễm trùng trong tai. Nếu lớp màng nhĩ xuất hiện vết rách hay lỗ hổng sẽ được gọi là thủng màng nhĩ.

Chàng trai thủng màng nhĩ, phải nhập viện sau nụ hôn với bạn gái - Ảnh 1.
Một nụ hôn quá mạnh bạo có thể khiến áp suất không khí trong và ngoài tai thay đổi nhanh chóng. Áp lực hai bên không cân bằng dẫn đến tổn thương màng nhĩ và phải mất 1, 2 tháng mới có thể phục hồi hoàn toàn.


Trên thực tế, đây không phải trường hợp đầu tiên. Khoảng một tháng trước, tại Huệ Châu (Quảng Đông, Trung Quốc) cũng xảy ra một việc tương tự. Một cô gái đã bị thủng màng nhĩ sau khi bị bạn trai hôn quá mạnh vào tai. "Khi hôn tai tôi, anh ấy đã mút rất mạnh, ngay sau đó tôi gần như không nghe thấy gì" - cô gái chia sẻ.


Bác sĩ cho biết, khi áp suất khí quyển bên ngoài thay đổi đột ngột, chẳng hạn như có tiếng nổ lớn ở cự ly gần hoặc khi bay hoặc lặn xì mũi mạnh cũng có thể khiến áp suất giữa trong và ngoài tai thay đổi và gây thủng màng nhĩ. Tuy nhiên, màng nhĩ có thể tự lành sau một vài tuần nhờ vệ sinh, chăm sóc đúng cách.