Clip: Mưa trắng trời ở Sài Gòn, nước ngập chảy như thác đổ khiến người dân khốn đốn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 18:24 01/04/2017

Khoảng 14h chiều 1/4, hàng loạt khu vực ở TP.HCM bất ngờ có mưa lớn, nhiều tuyến đường chìm trong biển nước và kẹt xe. Đến hơn 18h, người dân vẫn đang vất vả tìm đường về nhà.

Từ khoảng 14h cùng ngày, khu vực TP.HCM có mưa trên diện rộng, đặc biệt là vùng phía Đông thành phố như quận Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, quận 2, 9… mưa như trút nước, kéo dài hơn 3 giờ liền.

Clip: Người Sài Gòn khốn đốn với cơn mưa trái mùa như thác đổ. Thực hiện: Minh Tuệ.

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng loạt tuyến đường trên địa bàn quận Thủ Đức như Đặng Văn Bi, Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân, Lã Xuân Oai, Lê Văn Việt, đại lộ Phạm Văn Đồng hay xa lộ Hà Nội của quận 2, 9, Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) chìm sâu trong biển nước.

Tại nút giao Tô Ngọc Vân với đường sắt và đại lộ Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức), nước ngập sâu gần 50cm từ đường bộ đến đường sắt khiến giao thông gần như tê liệt. Nhiều phương tiện như ô tô, xe máy... bì bõm lội qua vùng ngập nước trong khi trời vẫn đổ mưa.

Clip: Mưa trắng trời ở Sài Gòn, nước ngập chảy như thác đổ khiến người dân khốn đốn - Ảnh 2.

Người dân vất vả nổ máy xe để đi tiếp.

Clip: Mưa trắng trời ở Sài Gòn, nước ngập chảy như thác đổ khiến người dân khốn đốn - Ảnh 3.

Dòng xe cộ lưu thông khó khăn qua đoạn đường ngập đường Phạm Văn Đồng.

Đường Võ Văn Ngân, tuyến đường trung tâm quận Thủ Đức nước mưa từ đầu dốc ào ào đổ xuống đã khiến nhiều người bị ngã. Nhiều người dân lưu thông trên các phương tiện phải vào lề đường trên cao để tránh. Nhiều phương tiện chết máy...

Tại nút giao thông đường Lê Văn Việt và Lã Xuân Oai, quận 9 nước ngập sâu khiến các phương tiện xe máy lưu thông cực kì khó khăn, ùn ứ. Nhiều phương tiện bị chết máy, người dân phải dắt bộ lên cao tìm cách khởi động lại.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong ngày các đám mây dông phát triển nhanh và gây mưa tại một số tỉnh ở Nam Bộ trong đó có TP.HCM.

Clip: Mưa trắng trời ở Sài Gòn, nước ngập chảy như thác đổ khiến người dân khốn đốn - Ảnh 4.

Clip: Mưa trắng trời ở Sài Gòn, nước ngập chảy như thác đổ khiến người dân khốn đốn - Ảnh 5.

Mưa trái mùa xối xả như thác đổ.

Theo đó, từ khoảng giữa tháng 4, khu vực có khả năng xuất hiện các đợt mưa chuyển mùa. Đài khuyến cáo người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn đến rất lớn cục bộ trong thời đoạn ngắn, dông mạnh kèm theo tố, lốc, sét, mưa đá vào thời kỳ chuyển mùa.