Đã vào Hè, người miền Bắc có nên dùng quạt điều hòa?

PH - Webuy, Theo Đời sống pháp luật 19:00 18/04/2024

Loại quạt điều hòa dùng hơi nước và đá lạnh để làm mát nhưng thực tế có được như quảng cáo?

Thay vì cả ngày bật điều hòa, nhiều gia đình chuyển sang tìm kiếm các giải pháp làm mát khác trong mùa hè. Trong số này, quạt điều hòa, hay có nhiều người gọi là quạt hơi nước, là lựa chọn được ưa chuộng tại Việt Nam vì chi phí rẻ, ít tốn điện và hiệu quả giảm nhiệt đáng kể.

Đúng là theo lý thuyết, quạt điều hòa có thể giảm nhanh nhiệt độ của luồng gió bằng cách cho nước chảy qua 1 lớp lọc chứa nhiều khe hở nhỏ. Lớp lọc này đặt ngay phía sau hệ thống cánh quạt, giúp giảm liền 3 - 5 độ C. Nếu được trang bị thêm hộp đá khô thì hiệu quả hạ nhiệt còn cao hơn nữa. Chưa kể, các quạt điều hòa thường có thêm lớp lọc thô, hạn chế thổi bay bụi lớn, lông tóc… vào không khí.

Đã vào Hè, người miền Bắc có nên dùng quạt điều hòa? - Ảnh 1.

Quạt điều hòa dùng hơi nước để làm mát, hiệu quả là có nhưng hệ quả cũng không kém nguy hại nếu không biết cách dùng đúng. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, cũng vì dùng nước để làm mát nên độ ẩm trong không khí sẽ tăng thêm, nếu dùng vào những ngày trời nồm có thể gây cảm giác bí bách, dính nhớp trên da vì mồ hôi không bay hơi được. Chưa kể, nếu phòng đóng kín, hơi nước sẽ bám lại trong phòng, tăng khả năng gây mốc đồ đạc. Ngay cả lớp lọc của quạt vì có nước chảy qua nên cũng phải làm khô thật kĩ trước khi cất đi nếu không cũng sẽ biến thành “sân chơi” cho các loại vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi nảy nở.

Đã vào Hè, người miền Bắc có nên dùng quạt điều hòa? - Ảnh 2.

Quạt điều hòa cỡ lớn có giá khá cao vì nhiều thành phần, kích thước lớn, chiếm nhiều diện tích và không có nhiều mẫu mã đủ đẹp như thế này.

Một số người dùng đã dùng quạt điều hòa hơi nước cũng đánh giá không cao sản phẩm này. Các dòng giá rẻ công suất thấp, gió thổi không đủ mạnh mà còn ồn ào hơn quạt thường, trong khi quạt cỡ lớn lại tốn quá nhiều diện tích, làm độ ẩm tăng theo cấp số nhân và cũng không đem lại hiệu quả vượt trội đáng kể.

Vì vậy, dù đúng là làm mát được như quảng cáo nhưng kèm theo quạt điều hòa cũng là nhiều vấn đề. Bạn chỉ nên sử dụng quạt này ở những không gian rộng thoáng, phòng cỡ lớn mở được nhiều cửa hoặc ngoài sân. Đặc biệt với miền Bắc khí hậu nóng ẩm, nên kiểm tra độ ẩm trong nhà trước để biết có nên dùng không. Với khí hậu miền Trung và Nam nóng khô hơn, việc dùng quạt điều hòa, quạt hơi nước cũng dễ dàng hơn, đỡ lo bị nồm hay lên mốc.

Đã vào Hè, người miền Bắc có nên dùng quạt điều hòa? - Ảnh 3.

Tỉ lệ hiệu quả cũng giảm dần theo kích thước, nếu mua các loại mini thế này thường chỉ giảm đc 1- 2 độ không đáng kể. Ai dùng nhớ tránh xa đồ điện tử, máy tính, laptop... để tránh hơi ẩm làm hỏng.

Muốn tiết kiệm điện mà vẫn mát, cách tốt nhất là bật điều hòa ở mức nhiệt vừa phải (khoảng 26 - 28 độ) kết hợp với quạt để tăng độ mát. Ngoài ra, vào những ngày nồm ẩm, chỉ cần bật chế độ làm khô của điều hòa là cũng đã cho cảm giác dễ chịu, mát mẻ hơn rất nhiều.

Đã vào Hè, người miền Bắc có nên dùng quạt điều hòa? - Ảnh 4.

Bật điều hòa ở chế độ khô và dùng kèm quạt máy là 2 cách dễ nhất để tăng hiệu quả làm mát mà không tốn nhiều điện năng.

Với các hộ gia đình ở chung cư, dán cách nhiệt và dùng rèm chống nóng cho các cửa kính vẫn là cách tốt nhất để mùa hè đỡ ngột ngạt, giúp điều hòa không phải hoạt động quá nhiều để đạt mức nhiệt vừa đủ mát. Với nhà đất, nên tham khảo cách trồng thêm cây xanh, bạt phủ che nắng và cầu thông gió để không khí lưu thông tốt hơn, tăng hiệu quả giảm nhiệt.