Dùng bao cao su rồi uống thuốc tránh thai khẩn cấp, cô gái trẻ khóc nức nở vì vẫn dính bầu

Tuấn Minh, Theo Phụ nữ số 20:51 25/01/2024

Câu chuyện nhắc nhở các bạn trẻ nếu chưa xác định có em bé thì hãy chú ý hơn nữa trong quan hệ tình dục an toàn.

Sắp đi du học, cô gái trẻ nhận ngay tin có thai 6 tuần dù đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp

Mới đây, ThS.BS Lâm Quang Tùng (chuyên Sản phụ khoa, làm việc tại TP.HCM) kể, phòng khám của anh mới tiếp nhận một bạn nữ còn rất trẻ mang thai 6 tuần dù đã rất ý thức tránh thai khi quan hệ tình dục.

Bạn nữ sống tại TP.HCM đang có dự định đi du học vào tháng 3 tới. Em đi khám vì chậm kinh và muốn loại trừ nguyên nhân có thai. Khi tiến hành thăm khám, BS Tùng phát hiện trong buồng tử cung có 1 thai tương đương 6 tuần tuổi, đã có tim thai - dấu hiệu rõ ràng của một mầm sống hiện hữu trong bụng cô gái trẻ.

Dùng bao cao su rồi uống thuốc tránh thai khẩn cấp, cô gái trẻ khóc nức nở vì vẫn dính bầu - Ảnh 1.

Sắp đi du học, cô gái trẻ nhận ngay tin có thai 6 tuần dù đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp. (Ảnh minh họa)

Nhưng nghe bác sĩ thông báo, cô gái trẻ bỗng khóc nấc: "Em phải làm sao bây giờ? Em thấy rất lo sợ". Em ôm đầu, gục mặt xuống bàn, khóc nức nở.

BS Tùng không hiểu tại sao, gặng hỏi thì cô gái đáp: "Em và bạn trai đều còn rất trẻ. Bọn em đã quan hệ tình dục an toàn để tránh mang thai ngoài ý muốn. Bọn em có dùng bao cao su nhưng khi biết bao bị rách, em đã cẩn thận mua thuốc tránh thai khẩn cấp để uống", cô gái lại nức nở.

Thì ra, cô gái này đang có cả dự định tương lai phía trước vô cùng rộng mở.

Dùng bao cao su rồi uống thuốc tránh thai khẩn cấp, cô gái trẻ khóc nức nở vì vẫn dính bầu - Ảnh 2.

Dù đã có ý thức quan hệ tình dục an toàn, dùng bao cao su rồi thậm chí uống cả thuốc tránh thai khẩn cấp, tuy nhiên cô gái trẻ vẫn mang thai ngoài ý muốn. (Ảnh minh họa)

ThS.BS Lâm Quang Tùng nhận định, đây là một trường hợp khá hi hữu tại phòng khám của anh. Dù đã có ý thức quan hệ tình dục an toàn, dùng bao cao su rồi thậm chí uống cả thuốc tránh thai khẩn cấp, tuy nhiên cô gái trẻ vẫn mang thai ngoài ý muốn.

Chuyên gia nhận định, ở độ tuổi còn rất trẻ, việc mang thai và sinh con có thể gây ảnh hưởng tâm lý rất lớn, đôi khi cả tới cơ hội học tập, nghề nghiệp... "Nhưng bây giờ, con đã hình thành cơ thể hoàn chỉnh rồi, em hãy chú ý đến điều này nhé! Em có biết có rất nhiều cặp vợ chồng mất hàng trăm triệu, thậm chí nhiều hơn thế, để tìm con mà không được không?

Dùng bao cao su rồi uống thuốc tránh thai khẩn cấp, cô gái trẻ khóc nức nở vì vẫn dính bầu - Ảnh 3.

Ở độ tuổi còn rất trẻ, việc mang thai và sinh con có thể gây ảnh hưởng tâm lý rất lớn, đôi khi cả những cơ hội học tập, nghề nghiệp... (Ảnh minh họa)

Em quan hệ tình dục đã dùng bao cao su, thuốc tránh thai khẩn cấp rồi nhưng con vẫn tìm đến với mình, đó thực sự là kỳ tích, hi hữu. Đừng quyết định gì vội trong hôm nay. Em cứ về đi và bàn bạc kỹ với bạn trai, gia đình. Sau khi thống nhất rồi thì có thể gọi cho bác, bác sẽ tư vấn cho nhé!".

BS Tùng kể, đây là một ca hi hữu khiến anh suy nghĩ rất nhiều thời gian qua. "Đến bản thân bác sĩ còn khó quyết định nữa là người trong cuộc?", BS Tùng nói.

Không có giải pháp tránh thai bảo vệ được tuyệt đối 100%

Các chuyên gia nhận định, đeo bao cao su hoặc uống thuốc tránh thai khẩn cấp, thậm chí kết hợp cả hai, không đảm bảo tránh thai tuyệt đối 100%. Đây là một thực tế mà chúng ta không thể không biết.

Dùng bao cao su rồi uống thuốc tránh thai khẩn cấp, cô gái trẻ khóc nức nở vì vẫn dính bầu - Ảnh 4.

Trẻ vị thành niên cần chú ý không có giải pháp tránh thai bảo vệ được tuyệt đối 100%. (Ảnh minh họa)

Hiện, chỉ có triệt sản là biện pháp tránh thai an toàn tuyệt đối. Những phương pháp tránh thai còn lại, kể cả uống thuốc tránh thai khẩn cấp, đều có những ưu, nhược điểm khác nhau và chắc chắn không tránh thai 100%.

Đây là điều mà bất cứ bạn trẻ nào cũng cần ghi nhớ trong quan hệ tình dục. Nhất là những người chưa sẵn sàng kết hôn, chưa muốn có con... Đặc biệt, phương pháp sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ nên dùng trong những trường hợp bất khả kháng. Phương pháp này không có hiệu quả cao bằng các biện pháp khác, trong khi tiềm ẩn nhiều rủi ro đi kèm.

"Dùng thuốc tránh thai khẩn cấp thường xuyên có thể gây mỏng niêm mạc tử cung, nguy cơ vô sinh cực cao, mắc nhiều bệnh mãn tính ở gan, thận, tim mạch, ung thư vú, ung thư cơ quan sinh sản. Sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp cũng có thể dẫn đến những tác dụng phụ như rối loạn kinh nguyệt, rong kinh, rong huyết, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn. Do đó, chị em phụ nữ nói chung cần hết sức cẩn trọng khi sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp", BS Tùng nhận định.

Các bạn trẻ do đó đừng quên, hãy luôn cẩn trọng, an toàn trong mọi tình huống, nhất là khi chưa sẵn sàng mang thai, có con... nhé!