Dùng photoshop làm giả sổ đỏ, thanh niên chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Thái Lâm, Theo Tiền phong 19:15 22/12/2023

Lợi dụng người có nhu cầu làm bìa đất, Nguyễn Quang Hải đã sử dụng photoshop làm giả giấy tờ để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 22/12, Công an TP.Kon Tum đã bắt tạm giam Nguyễn Quang Hải (33 tuổi, trú TP.Kon Tum) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dùng photoshop làm giả sổ đỏ, thanh niên chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Quang Hải tại cơ quan điều tra

Trước đó, chị L.N.M. có đơn trình báo, gửi Công an tỉnh Kon Tum để điều tra, xác minh một số giấy tờ, tài liệu nghi vấn giả mạo.

Theo đó, chị M. cung cấp cho công an tài liệu gồm một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) có số phát hành DI 219553, địa chỉ thửa đất tại số 154 Trường Chinh (phường Duy Tân, TP.Kon Tum) nhưng không có số vào sổ. Nội dung cho thấy do Sở TN-MT cấp năm 2023, nhưng không ghi ngày, tháng...

Bên cạnh đó, chị M. cũng cung cấp quyết định về việc giao đất cho gia đình chị M. do UBND TP.Kon Tum ban hành nhưng lại có con dấu và chữ ký của lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum.

Nhận thấy có dấu hiệu tội phạm, Công an tỉnh Kon Tum đã xác minh và phát hiện, trên một số hội nhóm có đăng bán 1 lô đất kèm theo hình ảnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trùng với thông tin chị M. cung cấp.

Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Kon Tum đã xác định được đối tượng Nguyễn Quang Hải và triệu tập làm việc.

Dùng photoshop làm giả sổ đỏ, thanh niên chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng - Ảnh 2.
Dùng photoshop làm giả sổ đỏ, thanh niên chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng - Ảnh 3.

Sổ đỏ được Hải dùng photoshop để làm giả (Ảnh: CA)

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận do quen biết từ trước và thấy gia đình chị M. có nhu cầu làm Giấy chứng nhận lô đất trên. Hải đã đề nghị giúp đỡ chị M. làm với tiền công là 65 triệu đồng và hẹn đến 11/5/2022 sẽ làm xong.

Tuy nhiên, đến tháng 5/2023, chị M. vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên đã liên lạc với Hải, nhưng Hải lấy lý do còn vướng nhiều thủ tục nên đề nghị M. chuyển thêm tiền. Lúc này, để tạo niềm tin cho chị M., Hải đã gửi cho M. hình ảnh chụp Quyết định về việc giao đất cho gia đình chị M. do UBND TP. Kon Tum xác nhận.

Đến tháng 6/2023, Hải tiếp tục liên hệ và gửi hình ảnh chụp 2 mặt Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất có đứng tên gia đình chị M. Vì tin tưởng, chị M. đã chuyển cho Hải với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Qua điều tra, lực lượng chức năng cho biết, Hải đã sử dụng phần mềm photoshop để làm giả số hồ sơ, tài liệu trên để lừa đảo.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày