Hà Giang cuối tuần đông nghịt như "trẩy hội", nhiều người phượt xe máy thành đoàn

Hạ Linh, Theo Trí Thức Trẻ 13:41 06/11/2023

Dù vẫn biết Hà Giang là nơi thu hút đối với du khách, nhưng thời điểm cuối năm nay đông hơn hẳn so với bình thường.

Không chỉ thu hút du khách trong nước, Hà Giang còn là điểm đến hấp dẫn với các du khách nước ngoài. Non nước hữu tình, khung cảnh đẹp mê mẩn với những ngọn núi phủ cây xanh rì, thảo nguyên bao la được ví như Thuỵ Sĩ, những dòng sông trong vắt uốn mình len qua các dãy núi hay mùa tam giác mạch đẹp mơ màng... khiến người ta ngày càng yêu thích nơi này, có người đi về rồi lại muốn đi tiếp.

Những khung cảnh đẹp mê mẩn ở Hà Giang khiến du khách "phải lòng" (Ảnh: Hồ Gia Bảo, Quý Nguyễn)

Hà Giang cuối tuần đông nghịt như trẩy hội, nhiều người phượt xe máy thành đoàn - Ảnh 2.

Khung cảnh Hà Giang đẹp mê mẩn được ví như Thuỵ Sĩ (Ảnh: Hồ Gia Bảo)

Hà Giang thu hút khách du lịch bất kể thời điểm nào trong năm. Thế nhưng vào những ngày cuối năm này, lượng khách du lịch đổ lên đây đông hơn hẳn khiến nhiều người phải trầm trồ.

Theo ghi nhận của một số người có mặt tại Hà Giang dịp cuối tuần, lượng khách kéo lên đây rất đông. Bên cạnh những du khách lựa chọn đi bằng ô tô, có không ít người chọn phương tiện di chuyển là xe máy dù quãng đường khá xa và không hề dễ đi. Tuy nhiên, đi xe máy đến Hà Giang cũng là lựa chọn yêu thích của nhiều người bởi thuận tiện và chủ động trong việc đi lại, lại có thể ngắm cảnh vật một cách dễ dàng hơn.

Khách du lịch đến Hà Giang đông như "trẩy hội" (Nguồn: TikTok @nhaxebangphanhagiang)

 

Nhiều người lựa chọn di chuyển bằng xe máy (Nguồn: TikTok @dad.cammi)

Được biết, thời điểm hiện tại (tháng 11), thời tiết Hà Giang tạnh ráo, khá đẹp và thuận lợi cho những chuyến du lịch đến đây. Có lẽ bởi vậy mà du khách đến đây ngày càng đông, nhất là vào những ngày cuối tuần.

Cùng với đó, Hà Giang cũng sắp bước vào mùa hoa tam giác mạch nở rộ, dự kiến sẽ càng đông du khách đến đây vào dịp cuối năm này.

Một số lưu ý khi đi Hà Giang dịp cuối năm:

- Chuẩn bị quần áo ấm bởi thời tiết Hà Giang đợt cuối năm thường khá lạnh, nhất là vào ban đêm.

- Chuẩn bị một số loại thuốc thiết yếu và đồ y tế bởi thời tiết Hà Giang khá khắc nghiệt, không quen có thể bị cảm, ngoài ra việc di chuyển khó khăn đôi khi có thể xảy ra xây xát.

- Địa hình ở Hà Giang không bằng phẳng nên bạn hãy chuẩn bị loại giày dép tốt như giày leo núi hoặc giày đi bộ. Nên mang theo 2 đôi giày để đề phòng, 1 đôi đi cho lúc thời tiết khô ráo và 1 đôi chống thấm nước cho những ngày mưa.

- Nếu di chuyển bằng xe máy, hãy chú ý đổ đầy xăng bởi quãng đường xa và ở Hà Giang không dễ tìm nơi đổ xăng.

- Và đừng quên mang theo máy ảnh hoặc điện thoại để lưu lại những tấm hình thật đẹp nhé!