Hà Nội: Hơn 1.100 người dân tại "ổ dịch" Thanh Xuân Trung mặc áo bảo hộ kín mít, tự tay dỡ niêm phong trở về nhà

Đinh Huy, Theo Nhịp Sống Việt 10:31 29/09/2021

Từ hôm nay (29/9), hơn 1.100 người dân tại ổ dịch gần 600 ca F0 (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) bắt đầu được trở về nơi ở sau khi hoàn thành cách ly theo quy định.

Hà Nội: Hơn 1.100 người dân tại ổ dịch Thanh Xuân Trung mặc áo bảo hộ kín mít, tự tay dỡ niêm phong trở về nhà - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của chúng tôi lúc 7h30 ngày 29/9, lực lượng chức năng quận Thanh Xuân bắt đầu đưa người dân thuộc khu vực phong tỏa tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung về nhà, sau khi hoàn thành cách ly 21 ngày theo quy định tại trường Đại học FPT, Học viện Quốc phòng An ninh (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Hà Nội: Hơn 1.100 người dân tại ổ dịch Thanh Xuân Trung mặc áo bảo hộ kín mít, tự tay dỡ niêm phong trở về nhà - Ảnh 2.

Quận Thanh Xuân bố trí sẵn lực lượng y tế và lực lượng công an hướng dẫn người dân làm thủ tục xác nhận trước khi về nhà

Hà Nội: Hơn 1.100 người dân tại ổ dịch Thanh Xuân Trung mặc áo bảo hộ kín mít, tự tay dỡ niêm phong trở về nhà - Ảnh 3.

Để đảm bảo giãn cách, lực lượng chức năng đưa người dân thành từng đợt, khi người dân đi hết vào trong ngõ, xe ô tô tiếp theo mới chở người dân đến ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi

Hà Nội: Hơn 1.100 người dân tại ổ dịch Thanh Xuân Trung mặc áo bảo hộ kín mít, tự tay dỡ niêm phong trở về nhà - Ảnh 4.

Công an đứng thành hàng dài khoảng 50 mét trước 2 con ngõ để phân luồng giao thông

Ông Đỗ Văn Khải, Chánh văn phòng UBND quận Thanh Xuân cho biết, trước khi đón người dân về nơi ở, quận Thanh Xuân đã xây dựng phương án cụ thể phân công các lực lượng tổ chức đón người dân tại khu cách ly tập trung

Hà Nội: Hơn 1.100 người dân tại ổ dịch Thanh Xuân Trung mặc áo bảo hộ kín mít, tự tay dỡ niêm phong trở về nhà - Ảnh 6.

"Sau khi dỡ phong tỏa 2 con ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, hôm nay chúng tôi sẽ đón người dân ở 2 ngõ này về nơi ở. Dự kiến sẽ có khoảng 10 đợt đón, mỗi xe sẽ chở không quá 15 người. Đặc biệt, khi xe này đưa đón người dân xong, xe kia mới về", ông Khải nói

Hà Nội: Hơn 1.100 người dân tại ổ dịch Thanh Xuân Trung mặc áo bảo hộ kín mít, tự tay dỡ niêm phong trở về nhà - Ảnh 7.

Theo ông Khải, quận cũng chuẩn bị đầy đủ quần áo bảo hộ, kính chắn giọt bắn cho người dân. "Khi người dân trở về, lực lượng chức năng sẽ thông báo, hướng dẫn từng người dân tự theo dõi sức khoẻ ở nhà. Nếu có các biểu hiện như ho, sốt... sẽ báo cho cơ quan y tế", ông Khải thông tin

Hà Nội: Hơn 1.100 người dân tại ổ dịch Thanh Xuân Trung mặc áo bảo hộ kín mít, tự tay dỡ niêm phong trở về nhà - Ảnh 8.

"Ngoài ra, quận cũng bố trí các chốt tự quản ở đầu các ngõ, hạn chế người dân ra ngoài để tiếp tục phòng chống dịch. Phía bên trong ngõ sẽ có lực lượng tuyên truyền, nhắc nhở người dân hạn chế giao lưu tiếp xúc. Về nhu yếu phẩm, quận cũng sẽ bố trí lực lượng hỗ trợ vận chuyển giúp người dân", ông Khải nói thêm

Hà Nội: Hơn 1.100 người dân tại ổ dịch Thanh Xuân Trung mặc áo bảo hộ kín mít, tự tay dỡ niêm phong trở về nhà - Ảnh 9.

Được biết, những người dân hoàn thành cách ly từ ngày 23/9 đã về nhà từ sáng sớm nay. Có khoảng hơn 600 người ở Đại học FPT và hơn 200 người cách ly ở Học viện Quốc phòng An ninh sẽ hoàn thành cách ly và trở về nhà trong ngày hôm nay

Người dân cởi quần áo bảo hộ, dỡ niêm phong để vào nhà

Hà Nội: Hơn 1.100 người dân tại ổ dịch Thanh Xuân Trung mặc áo bảo hộ kín mít, tự tay dỡ niêm phong trở về nhà - Ảnh 11.

Trước đó, hai ngõ "vùng đỏ" này ghi nhận gần 600 ca nhiễm Covid-19, được quận Thanh Xuân phong tỏa từ ngày 23/8 đến 0h00 ngày 29/9; đồng thời đã tổ chức di dời gần 1.200 người dân đến 2 khu cách ly tập trung tại huyện Thạch Thất

Hà Nội: Hơn 1.100 người dân tại ổ dịch Thanh Xuân Trung mặc áo bảo hộ kín mít, tự tay dỡ niêm phong trở về nhà - Ảnh 12.

Một số người khi đi ra khỏi 2 con ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi phải khai báo với lực lượng chức năng

Clip: Người dân ổ dịch lớn nhất Hà Nội vui mừng trở về nhà sau hơn 1 tháng đi cách ly