Huế miễn phí 580.000 đồng cho mỗi du khách nữ mặc áo dài khi tham quan tất cả các di tích từ ngày 5-10/3

Quỳnh Như, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 20:58 04/03/2022

Đến hẹn lại lên, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông báo miễn 100% giá vé tham quan từ ngày 5 đến hết ngày 10/3/2022 đối với phụ nữ trong nước và quốc tế, khi mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam đến tham quan các điểm di tích do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý.

Huế miễn phí 580.000 đồng cho mỗi du khách nữ mặc áo dài khi tham quan tất cả các di tích từ ngày 5-10/3 - Ảnh 1.

Ảnh: Hue, truly Vietnam

Nhằm thực hiện Đề án Huế - Kinh đô áo dài và chào mừng 112 năm ngày quốc tế Phụ nữ 8/3, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Công văn số 2040/UBND-VH ngày 3/3/2022 về việc miễn vé tham quan di tích đối với phụ nữ khi mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam.

Theo đó, Huế sẽ miễn 100% giá vé tham quan từ ngày 05 đến hết ngày 10/3/2022 đối với phụ nữ trong nước và quốc tế, khi mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam đến tham quan các điểm di tích do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý.

Huế miễn phí 580.000 đồng cho mỗi du khách nữ mặc áo dài khi tham quan tất cả các di tích từ ngày 5-10/3 - Ảnh 2.

Hiện danh mục quản lý của Trung tâm Bảo tồn có 10 điểm, mức giá cho tuyến gộp khoảng 580.000 đồng/người. Bạn cứ tưởng tượng, nếu đoàn du khách có 10 nữ, sẽ được giảm 5.800.0000 đồng, một số tiền không nhỏ.

Đây không phải lần đầu tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai chương trình ưu đãi này. Chương trình này bắt đầu tư năm 2019, đến năm 2020 thì không thể làm do Covid-19, nhưng cố gắng thực hiện tiếp ở năm 2021. Tuy nhiên, trong 2 năm 2019 và 2021, chương trình chỉ kéo dài khoảng 3 ngày chứ không phải 6 ngày như năm nay.

Thông qua chương trình, tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn đẩy mạnh phong trào mặc áo dài trong người dân và du khách. Đây là một trong những giải pháp nhằm phục hưng áo dài truyền thống để không những xây dựng và phát triển thương hiệu Huế - Kinh đô áo dài Việt Nam, mà còn hướng tới trở thành di sản được thế giới công nhận.

Bên cạnh đó, tỉnh Thừa huế cũng vừa phát động phong trào mặc áo dài trong lúc làm việc với tiểu thương chợ Đông Ba – khu chợ nổi tiếng nhất của tỉnh.

Huế miễn phí 580.000 đồng cho mỗi du khách nữ mặc áo dài khi tham quan tất cả các di tích từ ngày 5-10/3 - Ảnh 3.
Huế miễn phí 580.000 đồng cho mỗi du khách nữ mặc áo dài khi tham quan tất cả các di tích từ ngày 5-10/3 - Ảnh 4.

Hình ảnh các tiểu thương chợ Đông Ba trong tà áo dài truyền thống. Ảnh: Hoàng Phước

Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8/3; theo đó, Ban quản lý chợ đã vận động từng gian hàng, từng tiểu thương mặc áo dài. Các tiểu thương trong tà áo dài sẽ như ‘những bông hoa tươi thắm’ mang đến những sắc màu tươi sáng cho ngôi chợ đã hơn 120 năm tuổi.

Hình ảnh các tiểu thương mặc áo dài truyền thống còn mang ý nghĩa rất lớn: khởi đầu cho sự thay đổi mới về văn hóa ứng xử trong hoạt động kinh doanh buôn bán; không còn tình trạng nói thách, chèo kéo khách hàng gây ảnh hưởng đến thương hiệu chợ.

https://cafebiz.vn/hue-mien-phi-580000-dong-cho-moi-du-khach-nu-mac-ao-dai-khi-tham-quan-tat-ca-cac-di-tich-tu-ngay-5-10-3-20220304173259086.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày