Idol được và mất gì trong làn sóng "dứt áo ra đi"?

Minh Hồng, Theo Phụ Nữ Số 07:37 07/03/2024

Những thần tượng bước ra khỏi vùng an toàn quen thuộc phải đối diện với thách thức lớn trong sự nghiệp, nhưng đây đồng thời là cơ hội giúp họ phát triển sự nghiệp của bản thân.

Kpop đang tồn tại làn sóng idol "rời công ty nhưng không rời nhóm". SNSD là nhóm nhạc đi tiên phong, khi có 3 thành viên rời công ty từ năm 2017. Đến năm nay, số lượng idol rời công ty nở rộ, có thể kể đến như các thành viên BLACKPINK - BIGBANG, 1 số thành viên EXO - Super Junior và mới nhất là Taemin - Onew (SHINee). Bước ra khỏi vùng an toàn quen thuộc, sự nghiệp của idol có thể "1 bước lên mây", nhưng cũng có thể dần mất đi ánh hào quang vốn có.

Idol được và mất gì trong làn sóng dứt áo ra đi? - Ảnh 2.

Idol được gì sau khi rời khỏi công ty quản lý?

Trong quá khứ, idol rời khỏi công ty như theo cách ồn ào như Jessica (SNSD), Junsu - Jaejoong - Yoochun (DBSK) đều bị quyền lực ngầm "phong sát", cấm sóng tại thị trường Hàn Quốc. Jessica chuyển hướng kinh doanh và hoạt động ở Trung Quốc. JYJ bám trụ thị trường Nhật Bản và mãi đến gần đây, họ mới được xuất hiện trở lại trên truyền hình Hàn Quốc.

Ngay cả khi idol đó ra đi êm đẹp thì nhiều khả năng sự nghiệp cùng không còn được khởi sắc như lúc có công ty hậu thuẫn. Những tấm gương này làm nhiều idol Kpop e ngại, hoặc họ tiếp tục gắn bó với bản "hợp đồng nô lệ", hoặc chấp nhận ra đi và phải chịu đánh đổi 1 phần sự nghiệp.

Jessica và JYJ chịu nhiều thiệt hại khi rời nhóm trong quá khứ

Nhưng giờ đây tình hình đã đổi khác. Làn sóng idol dứt áo ra đi và vẫn thành công dần khiến "rời công ty nhưng không rời nhóm" trở thành mô hình hoạt động mới tại Kpop. Khởi đầu cho trào lưu này chính là SNSD. Năm 2017, công chúng ngỡ ngàng trước thông tin Tiffany, Sooyoung và Seohyun rời khỏi SM Entertainment sau 10 năm gắn bó. Ngỡ tưởng như đây là dấu chấm hết cho nhóm nữ quốc dân, nhưng SNSD vẫn trở lại với đội hình đầy đủ 8 thành viên, phát hành album kỷ niệm 15 năm và thậm chí là biểu diễn trong SM Town Concert 2022.

Thành công của SNSD tạo tiền đề cho hàng loạt nhóm nhạc có các thành viên khác công ty vẫn có thể comeback cùng nhau như 2PM, KARA, EXID. Thậm chí điều này còn truyền cảm hứng cho nhiều idol khác tự tin... rời công ty như họ.

Idol được và mất gì trong làn sóng dứt áo ra đi? - Ảnh 4.

SNSD đã có màn tái hợp và comeback ấn tượng vào mùa hè năm 2022

3 thành viên Super Junior rời công ty vào năm 2023 và đến nay, nhiều E.L.F thậm chí còn "quên" luôn việc này bởi họ vẫn thấy Donghae - Eunhyuk - Kyuhyun tham gia hoạt động chung, đi biểu diễn với nhóm như thường lệ. Điều khác biệt duy nhất ở đây chỉ là những album solo, hoạt động cá nhân của các thành viên này không còn cộp mác SM Entertainment như trước. Các thành viên EXO đã ra riêng là Chen, Baekhyun, Xiumin, D.O. cũng rục rịch tái hợp với các thành viên còn ở lại SM trong fanmeeting vào tháng 4 sắp tới.

Như vậy có thể thấy rằng chỉ cần idol có thể sắp xếp được lịch trình riêng và có mối quan hệ tốt với công ty cũ, họ vẫn có thể vừa hoạt động trong nhóm nhạc, vừa phát triển bản thân trên những lĩnh vực khác.

Idol được và mất gì trong làn sóng dứt áo ra đi? - Ảnh 5.

Donghae, Eunhyuk và Kyuhyun vẫn hoạt động nhóm với Super Junior như thường lệ

Idol được và mất gì trong làn sóng dứt áo ra đi? - Ảnh 6.

Dù có đến 4/8 thành viên EXO rời SM nhưng công ty này vẫn tạo điều kiện cho nhóm tổ chức fan meeting chung

BLACKPINK cũng gặt hái được thành công bước đầu sau khi ra riêng khi các thành viên đều có nhiều hoạt động hơn hẳn so với thời ở YG. Jennie liên tiếp xuất hiện trên các chương trình truyền hình, điều mà cô không được làm khi ở dưới trướng YG. Jisoo nhận phim mới, còn Lisa mở rộng hoạt động ở trời Tây. Các thành viên đều phô diễn được những khía cạnh mới mà họ chưa từng được thể hiện tại YG. Điều này chứng tỏ sự nghiệp cá nhân của họ đang đi đúng hướng sau khi rời khỏi YG.

Idol được và mất gì trong làn sóng dứt áo ra đi? - Ảnh 7.

BLACKPINK đang phát triển sự nghiệp cá nhân thuận lợi

Có được thì có mất

Tuy nhiên, nghệ sĩ cũng gặp phải bất lợi khi tách ra khỏi công ty quản lý quen thuộc. Mới đây nhất, tờ Xports News đã chỉ ra BLACKPINK liên tục gặp sự cố chen lấn xô đẩy, mất an toàn ở sân bay sau khi tách ra hoạt động cá nhân. Trang tin xứ Hàn lo ngại các thành viên thiếu khả năng quản lý rủi ro khi tự hoạt động cá nhân, tiêu biểu nhất đó là tình trạng không thuê đủ vệ sĩ để bảo vệ họ an toàn ở tình huống này. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân chính nằm ở những fan thiếu ý thức, chứ không phải ở số lượng vệ sĩ.

Idol được và mất gì trong làn sóng dứt áo ra đi? - Ảnh 8.
Idol được và mất gì trong làn sóng dứt áo ra đi? - Ảnh 9.

BLACKPINK liên tục gặp sự cố ở sân bay, làm dấy lên lo ngại các thành viên chưa đủ năng lực quản lý hoạt động cá nhân khi không còn YG hỗ trợ

Ngoài ra, dù quy luật này không nằm trên giấy tờ nhưng ai cũng đều hiểu làng giải trí xứ Hàn "nước chảy chỗ trũng". Nguồn tài nguyên giải trí, nguồn vốn, producer xuất sắc, stylist giỏi, quản lý chuyên nghiệp, mối quan hệ trong ngành... phần lớn đều tập trung ở các đế chế giải trí lớn. Khi còn là "gà nhà", các idol sẽ được công ty đầu tư nguồn lực, có 1 ekip hỗ trợ tối đa để nhanh chóng nổi tiếng và "cày" ra lợi nhuận khủng. Công việc chính của idol sẽ chỉ là luyện tập và hoạt động, họ không phải chú ý đến việc quản trị bộ máy công ty hay tự sản xuất âm nhạc. Thậm chí nhiều công ty còn nhốt "gà nhà" luyện tập dưới tầng hầm từ nhỏ, khiến nhiều idol lớn lên thiếu hụt kỹ năng sống và trình độ học vấn.

Khi ra riêng, idol không còn chỉ phải tập trung chuyên môn hát nhảy như trước. Họ còn phải để tâm đến rất nhiều thứ khác như quản trị công ty, nguồn vốn hoạt động, tự lên lịch trình hoạt động, tự liên hệ với các producer, nhà đài... Nguồn tài nguyên giải trí cùng những nhân vật xuất sắc cũng khó tiếp cận hơn, do đã được các công ty lớn "đặt hàng". Điều này buộc idol phải nỗ lực tự thân vận động hơn rất nhiều, nếu muốn duy trì sự nổi tiếng và tiếp tục phát triển sự nghiệp.

Jay Park, Zico là những trường hợp "ra riêng" thành công tiêu biểu. Họ không những tự tạo lập được sự nghiệp solo, mà còn mở công ty quản lý và đào tạo lớp hậu bối