Lở đất dữ dội ở Trung Quốc

Hải Ngọc, Theo Người Lao Động 15:03 24/06/2017

Hơn 100 người có thể đã bị chôn vùi trong một trận lở đất nghiêm trọng ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.

Nhân dân Nhật báo cho hay khoảng 40 ngôi nhà bị phá hủy ở làng Xinmo, huyện Maoxian sau khi một bên sườn núi đổ sập xuống lúc 6 giờ sáng 24-6 (giờ địa phương).

500 nhân viên cứu hộ đã có mặt và cố gắng xác định vị trí của những người mất tích. Hình ảnh của Nhân dân Nhật báo cho thấy hàng chục máy xúc được huy động.

Lở đất cũng làm tắc nghẽn một đoạn sông dài 2 km, theo Tân Hoa Xã.

Lở đất dữ dội ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Hình ảnh tại hiện trường vụ lở đất. Ảnh: Nhân dân Nhật báo

Lở đất dữ dội ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Nơi xảy ra vụ lở đất. ẢNh: BBC

Cảnh sát đã cấm đi lại trên một số tuyến đường trong huyện để tạo điều kiện cho lực lượng cấp cứu di chuyển.

Khu vực trên thường xảy ra động đất, bao gồm một trận vào năm 1933 khiến nhiều phần của thị trấn Diexi bị vùi xuống cái hồ bên cạnh. Năm 2008, trận động đất 8 độ Richter ở huyện Wenchuan, tỉnh Tứ Xuyên làm gần 70.000 người thiệt mạng.

Trong khu vực này còn có nhiều đập nước, bao gồm 2 nhà máy thủy điện ở thị trấn Diexi - gần ngôi làng vừa bị chôn vùi.