Brazil 3-1 Nhật Bản
Ghi bàn: Neymar 10, Marcelo 17, Jesus 36 - Makino 63
Đội hình thi đấu
Brazil: Alisson (Cassio 45), Danilo, Thiago Silva, Jemerson, Marcelo (Alex Sandro 59); Giuliano (Renato Augusto (79), Casemiro, Fernandinho; Willian (Douglas Costa 71), Jesus (Diego Andrade 58), Neymar (Taison 71)
Nhật Bản: Kawashima, Sakai, Yoshida, Makino, Nagatomo; Hasebe (Morioka (70), Yamaguchi; Kubo (Asano 45), Ideguchi (Endo 85), Haraguchi (Inui 70), Osako (Sugimoto 80)
Có rất đông cổ động viên đã tới sân Pierre Mauroy, Lille (Pháp) để theo dõi trận giao hữu giữa Brazil và Nhật Bản.
Trung vệ Thiago Silva đánh dấu sự trở lại sau chấn thương, nhưng không được đeo băng đội trưởng của Brazil. Với đội hình đẳng cấp hơn, Brazil kiểm soát thế trận và tấn công phủ đầu Nhật Bản ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Ngay phút thứ 8, Fernandinho đã bị Yoshida kéo ngã trong vòng cấm và trọng tài đã sử dụng công nghệ VAR (video hỗ trợ trọng tài) để xác định quả phạt đền cho Brazil.
Trên chấm 11m, Neymar đã thực hiện thành công quả phạt đền khai thông thế bế tắc cho Selecao.
Neymar có bàn thắng thứ 53 trong trận đấu thứ 81 khoác áo Brazil, thành tích vô cùng ấn tượng.
Phút 15, một lần nữa các cầu thủ Brazil được hưởng quả phạt 11m sau tình huống Jesus bị phạm lỗi. Nhưng ở lần thứ hai đối mặt với thủ môn đối phương, Neymar đã không thực hiện thành công.
Các CĐV Brazil cũng không phải buồn quá lâu, bởi chỉ sau đó hơn một phút, Marcelo lập một siêu phẩm bằng chân phải nhân đôi cách biệt cho các vũ công Samba.
10 phút trước khi hiệp 1 khép lại, Jesus đưa Brazil vượt lên dẫn trước Nhật Bản với tỷ số 3-0.
Với cách biệt quá lớn được tạo ra sau 45 phút đầu tiên, Brazil chơi giảm nhịp độ ở hiệp 2.
Và đó là cơ hội để Nhật Bản có được bàn thắng danh dự sau pha đánh đầu của Makino ở phút 63 của trận đấu.
Brazil tiếp tục thăng hoa dưới triều đại HLV Tite, trong khi đó Nhật Bản sẽ còn nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho ngày hội bóng đá thế giới trên đất Nga vào mùa hè năm sau.