Nghệ An: Bắt người đàn ông kiếm tiền từ việc vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam để nuôi 8 người con

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 21:01 04/06/2018

Sang Lào lập gia đình và có 8 người con, Pà Vừ Mùa đã đồng ý trở về Việt Nam để vận chuyển ma túy. Mỗi lần như vậy Mùa được trả 500 USD.

Ngày 4/6, CQĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đối tượng vừa bị bắt giữ là Pà Vừ Mùa (SN 1981, trú tại bản Phôn Xay, huyện Xay Tha My, Thủ đô Viêng Chăn, Lào).

Theo đó, thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Công an huyện Nghi Lộc đã phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về TP Vinh (Nghệ An) tiêu thụ với số lượng lớn.

Qua quá trình điều tra, Công an huyện này đã xác lập Chuyên án mang bí số 618Đ để đấu tranh, triệt phá.

Nghệ An: Bắt người đàn ông kiếm tiền từ việc vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam để nuôi 8 người con - Ảnh 1.

Đối tượng Mùa tại cơ quan công an.

Ngày 3/6, sau quá trình theo dõi, ban chuyên án phát hiện 1 đối tượng có biểu hiện nghi vấn mang theo chiếc ba lô màu đen đi xe khách xuống TP Vinh.

Đến khoảng 18h cùng ngày, khi xe dừng ở địa bàn phường Quán Bàu, TP Vinh, đối tượng vừa bước xuống, đi vào quán nước thì liền bị các trinh sát khống chế tại chỗ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trong người đối tượng 3 gói ma túy đá có tổng trọng lượng 3,303kg cùng 2 chiếc điện thoại di động và một số dụng cụ khác.

Tại CQĐT, Mùa khai, vốn quê ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Năm 2002, hắn nhập cư, mang quốc tịch Lào và lập gia đình tại đây. Mỗi chuyến đưa ma túy đá từ Lào về Nghệ An bán, Mùa được trả công 500 USD từ ông chủ để nuôi 8 người con.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra mở rộng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày