Nghệ An: Một thí sinh bị lập biên bản vì đưa điện thoại vào phòng thi

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 13:16 23/06/2017

Tại điểm thi trường Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh (Nghệ An) đã có một thí sinh dùng điện thoại bị giám thị phát hiện và lập biên bản.

Ngày 23/6, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An xác nhận một thí sinh bị đình chỉ vì sử dụng điện thoại trong phòng tại điểm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh.

"Thí sinh này bị phát hiện từ ngay khi bắt đầu làm bài. Theo quy định, thí sinh mang theo điện thoại di động cho dù không sử dụng cũng sẽ bị đình chỉ thi", ông Hoàn nói.

Sáng cùng ngày, cùng với các thí sinh cả nước, hơn 12.500 thí sinh của Nghệ An đã bước vào môn thi thứ 3 tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 với tổ hợp môn (Vật lý - Hóa học - Sinh học). Do tổ hợp là một trong các môn tự chọn nên ngày hôm nay số thí sinh của Nghệ An chỉ bằng 1/3 so với các ngày hôm qua.

Nghệ An: Một thí sinh bị lập biên bản vì đưa điện thoại vào phòng thi - Ảnh 1.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, nơi một thí sinh bị lập biên bản vì đưa điện thoại vào phòng thi

Chiều nay (23/6), các thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 4 là môn Ngoại ngữ với hình thức trắc nghiệm. Ngoại ngữ cũng là 1 trong 3 môn thi bắt buộc với thời gian 60 phút.

Tại một diễn biến khác, vào chiều 22/3, tại điểm thi Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh), em Trần Văn Cường đã bị đình chỉ vì đưa điện thoại vào phòng thi môn Toán.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, sau ngày thi đầu tiên có 45 em vắng mặt, rơi vào các thí sinh thi tự do. Đặc biệt có một em tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) bị ngất xỉu trong giờ thi do sức khỏe yếu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày