Người đàn ông Kenya tự nhận là "con trai thất lạc" của Elon Musk, kêu gọi CĐM quyên góp để đoàn tụ cùng cha

Bình Minh, Theo Đời sống Pháp luật 00:00 24/03/2024

Đây quả thật là một câu chuyện "không thể tin nổi"!

Gần đây, Elon Musk liên tục thu hút sự chú ý với nhiều hoạt động, từ việc phóng tên lửa, phát triển dự án mã nguồn mở Grok đến tranh luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, một sự kiện bất ngờ hơn nữa đã xuất hiện: một người đàn ông Kenya tự xưng là con trai thất lạc của Elon Musk, mong muốn được nhận cha.

Thông tin này khiến nhiều người hoang mang, bởi Elon Musk vốn nổi tiếng với việc có tới 11 đứa con. Việc xuất hiện thêm "con trai thất lạc" khiến cộng đồng mạng không khỏi tò mò.

Người đàn ông tự xưng là "con trai Musk" có tên Elon Musk Junior, đến từ Kenya. Ngoại hình của anh có phần giống Elon Musk, tuy nhiên tuổi tác của anh không chênh lệch nhiều.

Người đàn ông Kenya tự nhận là con trai thất lạc của Elon Musk, kêu gọi CĐM quyên góp để đoàn tụ cùng cha - Ảnh 1.

Người đàn ông tự nhận là con của Elon Musk

Về bằng chứng, "tiểu Elon Musk" chỉ cung cấp một bức ảnh và chia sẻ một câu chuyện về mối quan hệ giữa mẹ anh và Musk. Theo lời người này, mẹ anh từng là quản lý khách sạn nơi Elon Musk lưu trú vào đầu thập niên 90. Hai người nảy sinh tình cảm và Elon Musk Junior chính là kết quả của mối quan hệ này.

Hiện tại, Elon Musk Junior đang sống trong hoàn cảnh khó khăn và mong muốn được đoàn tụ với "cha đẻ" giàu có. Anh kêu gọi cộng đồng mạng Kenya ủng hộ 1 USD mỗi người để giúp anh có đủ tiền di chuyển đến Mỹ và thực hiện xét nghiệm ADN.

Anh viết: "Những người Kenya thân mến, hãy giúp tôi nối lại liên lạc với cha tôi, Elon Musk. Vào đầu những năm 90, mẹ tôi là quản lý khách sạn tại JW Marriot Masai Mara Lodge khi Elon Musk đến thăm. Hiện tại, tôi đang sống trong cảnh nghèo khổ cùng cực mặc dù cha tôi là tỷ phú đô la."

Người đàn ông Kenya tự nhận là con trai thất lạc của Elon Musk, kêu gọi CĐM quyên góp để đoàn tụ cùng cha - Ảnh 2.

Câu chuyện của Elon Musk Junior tuy đơn giản nhưng lại thu hút sự chú ý bởi tính phi thực tế và thiếu logic. Mặc dù vậy, Elon Musk Junior đã lập trang web kêu gọi ủng hộ và thu hút được hơn 200 USD. Người đàn ông này đặt mục tiêu đạt được 10.000 USD trong tháng này.