Người phụ nữ bị hàng trăm người dân vây vì nghi thôi miên đã được giải oan

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 16:41 19/04/2017

Công an xác định sự việc một người phụ nữ bị hàng trăm người dân vây đánh do nghi ngờ dùng thuật thôi miên chỉ là hiểu nhầm.

Trưa 19/4, ông Trần Văn Diên, Trưởng Công an xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu (Nghệ An) xác nhận, chị Bùi Thị Bé (SN 1975, trú xóm 3, xã Diễn Bình) đã trở về nhà sau khi cơ quan công an làm rõ vụ việc.

Theo đó, qua xác minh, công an xác định chị Bé không dùng thuật thôi miên để trộm cắp tài sản, sự việc chỉ là hiểu nhầm đáng tiếc.

Clip: Người phụ nữ bị dân làng vây bắt vì nghi thôi miên để lấy tiền. Nguồn: facebook

"Chị Bé vào nhà một người đàn ông để vay tiền thật nhưng người dân không tin, sau đó thì bị vây bắt. Chị Bé đã về nhà trong tình trạng không bị thương, tâm lý cũng đã ổn định", ông Diên nói.

Ông Diên cho biết thêm, chị Bé đã lập gia đình và có 2 người con trai, một cháu đi làm, còn một cháu đang đi học. Riêng chồng chị Bé đi làm ăn xa đã lâu không thấy về.

"Gia đình chủ yếu làm ruộng, ngoài ra chị Bé còn là chi hội trưởng phụ nữ xóm 3. Vì vậy, khi nghe thông tin chị Bé đi thôi miên để lấy tiền thì tôi vô cùng ngạc nhiên. Giờ thì không sao rồi, đó chỉ là hiểu nhầm", ông Diên cho hay.

Trước đó, vào khoảng 8h sáng ngày 18/4, một người phụ nữ đi xe máy tới nhà ông Nguyễn Văn Khương (trú xóm 10, xã Diễn Xuân). Mặc dù không quen biết gì, nhưng khi vừa gặp ông Khương, người phụ nữ bất ngờ xin được vay 20 triệu đồng để cho con đi nước ngoài.

Người phụ nữ bị hàng trăm người dân vây vì nghi thôi miên đã được giải oan - Ảnh 2.

Người phụ nữ (áo vàng) bị người dân vây - Ảnh cắt từ clip

Nghi là kẻ thôi miên, ông Khương hô hoán mọi người truy đuổi người phụ nữ lạ mặt. Hàng trăm người dân nghe tiếng gọi đã truy đuổi, vây bắt người phụ nữ trên. Khi đuổi tới thôn Chợ Chùa, xã Diễn Hạnh thì người dân bắt được đối tượng.

Đúng lúc này, công an xã Diễn Hạnh nghe tin đã có mặt kịp thời để giải tán đám đông, đồng thời đưa người phụ nữ kể trên về trụ sở để làm việc.

Tại trụ sở, người phụ nữ khai tên là Bùi Thị Bé, nguyên quán ở Yên Thành, hiện đang sinh sống ở xã Diễn Bích. Được biết, chị Bé đã có chồng và 2 con.