Nước lũ mạnh làm sập cầu ở Yên Bái, ít nhất 2 người dân bị cuốn trôi

Hoàng Đan, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 11/10/2017

"Chúng tôi cũng đã đưa lực lượng, phương tiện xuống khu vực hạ lưu để tìm kiếm, trục vớt người gặp nạn khi xảy ra sự cố sập cầu do nước lũ", Chủ tịch tỉnh Yên Bái nói.

Nước lũ mạnh làm sập cầu ở Yên Bái, ít nhất 2 người dân bị cuốn trôi - Ảnh 1.

Hình ảnh cầu bị sập. Ảnh: V.T.T

Trưa 11/10, ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái xác nhận, trưa nay, nước lũ trên suối Ngòi Thia dâng cao đã cuốn trôi 1 mố và nhịp cầu, cắt đứt hoàn toàn giao thông từ Văn Chấn vào thị xã Nghĩa Lộ.

"Hiện tại, tỉnh đã huy động tất cả các lực lượng ứng trực, cứu hộ, cứu nạn đến để sơ tán người dân đến các nơi an toàn và bảo vệ an toàn giao thông tại khu vực cầu Ngòi Thia.

Chúng tôi cũng đã đưa lực lượng, phương tiện xuống khu vực hạ lưu để tìm kiếm, trục vớt người gặp nạn khi xảy ra sự cố sập cầu do nước lũ", ông Duy nói.

Về thông tin cho rằng, có một phóng viên của cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh bị cuốn trôi khi xảy ra sự cố sập cầu Ngòi Thìa, ông Duy cho hay, có nhận được thông tin này nhưng chưa xác minh được cụ thể.

"Tôi cũng đã gọi cho cơ quan báo chí đó nhưng chưa liên lạc được và cũng chưa xác minh được cụ thể. Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục xác minh và tìm kiếm, đồng thời, khi có thông tin, sẽ cung cấp cụ thể", ông Duy thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cũng thông tin thêm, ông đang trực tiếp có mặt tại đây để chỉ đạo việc khắc phục hậu quả.

Nước lũ mạnh làm sập cầu ở Yên Bái, ít nhất 2 người dân bị cuốn trôi - Ảnh 2.

Ảnh cầu sập. Ảnh: H.H

Theo một số người dân chứng kiến cho biết, thời điểm xảy ra vụ sập cầu có ít nhất 2 người dân đã bị nước cuốn trôi, trong đó, có người đang đi xe máy qua cầu bị cuốn trôi chỉ còn lại xe, mũ bảo hiểm.

Cũng theo thông tin, thời điểm xảy ra vụ sập cầu, nước đã rút khá nhiều nhưng đến 13 giờ , khu vực này, nước lũ đã dâng lên rất lớn.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của thị xã Nghĩa Lộ, đến sáng nay, toàn thị xã có 24 tổ dân phố, thôn, bản bị ngập khiến 2 người bị thương; 300 nóc nhà bị ngập, trong đó 15 nhà ngập hoàn toàn, 6 nhà bị cuốn trôi trong đó có 1 nhà văn hóa bị sập.