Produce 48 tập 2: Hát hụt hơi, "Center Nhật Bản" khiến cư dân mạng thắc mắc khi được xếp lớp A

Hoàng Chi, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 23/06/2018

Dù được kỳ vọng nhưng phần thể hiện của Sakura chưa được tốt như mong đợi trong tập 2 "Produce 48".

Tiếp nối phần đánh giá xếp lớp dang dở từ tập đầu tiên, tập 2 của "Produce 48" mở đầu với những phần trình diễn của các thí sinh đến từ nhiều công ty giải trí Hàn Quốc và nhóm nhạc AKB48 từ Nhật Bản.

Trong đó, hai thí sinh được mong đợi nhất chính là hai center xinh đẹp, tài năng từ HKT48 và SKE48 (nhóm nhạc chị em của AKB48) – Matsui Jurina và Miyawaki Sakura.

Produce 48 tập 2: Hát hụt hơi, Center Nhật Bản khiến cư dân mạng thắc mắc khi được xếp lớp A - Ảnh 1.

Cặp đôi "át chủ bài" đến từ Nhật Bản – Miyawaki Sakura và Matsui Jurina

Phần thi của Matsui Jurina

Phần thi của Miyawaki Sakura

Tuy Sakura được xếp lớp A nhưng cư dân mạng cảm thấy kết quả này chưa được thuyết phục vì còn nhiều chỗ nữ thí sinh bị hát hụt hơi.

Produce 48 tập 2: Hát hụt hơi, Center Nhật Bản khiến cư dân mạng thắc mắc khi được xếp lớp A - Ảnh 4.

Cư dân mạng chưa hài lòng với phần trình diễn của Sakura

Bên cạnh đó, các phần thi đến từ thực tập sinh Hàn Quốc cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Có thể kể đến thí sinh Lee Ha Eun đến từ MNH Entertainment, được kì vọng sẽ tiếp bước thành công của đàn chị cùng công ty – Chungha khi thể hiện năng lực xuất sắc ở cả phần hát cũng như vũ đạo và đạt hạng A.

Ngoài ra, các thực tập sinh đến từ Stone Music cũng gây chú ý nhờ sự góp mặt của Jang Gyu Ri – thành viên nhóm fromis_9 từ show tuyển chọn "Idol School" cũng của Mnet. Tuy nhiên, có lẽ vì mang trong mình quá nhiều áp lực nên Gyu Ri chỉ được xếp hạng B ở lần đánh giá đầu tiên.

Produce 48 tập 2: Hát hụt hơi, Center Nhật Bản khiến cư dân mạng thắc mắc khi được xếp lớp A - Ảnh 5.

"Đàn em Chungha" – Lee Haeun gây bất ngờ cho khán giả nhờ năng lực đáng gờm

Produce 48 tập 2: Hát hụt hơi, Center Nhật Bản khiến cư dân mạng thắc mắc khi được xếp lớp A - Ảnh 6.

Thành viên fromis_9 – Jang Gyuri quyết tâm chứng tỏ khả năng tại "Produce 48"

Kết thúc phần thi xếp lớp, 96 cô gái phải đối mặt với lần xếp hạng đầy khắc nghiệt như hai mùa giải trước. Họ sẽ có 3 ngày để luyện tập thanh nhạc và vũ đạo của ca khúc chủ đề "Pick Me". Kết quả sẽ được công bố sau khi ban huấn luyện xem clip phần thi và đánh giá cả quá trình luyện tập của từng thí sinh.

Giống như hai mùa trước, "Pick Me" là một trở ngại không hề nhỏ đối với các thí sinh bởi cao độ khó nhằn và vũ đạo phức tạp. Rất nhiều thực tập sinh bật khóc trước sức ép của quá trình luyện tập gian khổ và nguy cơ tụt hạng. Bất ngờ hơn, ở mùa giải năm nay, đã có thực tập sinh từ hạng A rớt thẳng xuống hạng F. Điều này chứng tỏ sức nóng của show tuyển chọn hot nhất năm cũng như sự khắc nghiệt trên con đường trở thành thần tượng của các thực tập sinh.

Produce 48 tập 2: Hát hụt hơi, Center Nhật Bản khiến cư dân mạng thắc mắc khi được xếp lớp A - Ảnh 7.
Produce 48 tập 2: Hát hụt hơi, Center Nhật Bản khiến cư dân mạng thắc mắc khi được xếp lớp A - Ảnh 8.

Độ khó của lần đánh giá năng lực thứ hai đòi hỏi sự tập trung cao độ và cố gắng không ngừng nghỉ