Ronaldo: "Tôi và Salah không thể so sánh"

Thành Vinh, Theo Trí Thức Trẻ 20:52 24/05/2018

Trước thềm trận chung kết Champions League 2017/18, Ronaldo khẳng định giữa anh và Salah là hai phong cách chơi bóng hoàn toàn khác.

Với phong độ ấn tượng mùa giải này, Salah đã được so sánh với Messi và Ronaldo, đối thủ của ngôi sao người Ai Cập trong trận chung kết Champions League 2017/18 diễn ra vào 1h45 ngày 27/5 tại Kiev (giờ Việt Nam).

Với 44 bàn thắng trên mọi mặt trận, Salah đã ẵm danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu. Với 32 bàn ở Ngoại hạng Anh, Salah cũng lập kỷ lục mới về số bàn thắng ghi được trong một mùa giải thể thức 38 trận. Trước đó, Shearer, Ronaldo và Suarez cùng chia sẻ kỷ lục 31 bàn.

Ronaldo: Tôi và Salah không thể so sánh - Ảnh 1.

Ronaldo khẳng định giữa anh và Salah là không thể so sánh.

Nhưng Ronaldo, chân sút đã ghi được 40 bàn thắng trở lên trong 8 mùa giải liên tiếp, khẳng định giữa anh và Salah là không thể so sánh. Bởi lối chơi của siêu sao người Bồ Đào Nha và tuyển thủ Ai Cập hoàn toàn khác nhau.

"Cậu ấy thuận chân trái, còn tôi thuận chân phải. Tôi cao, còn cậu ấy thấp hơn một chút", Ronaldo nói với BTSport. "Tôi cũng có thể chơi đầu. Chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Mọi người muốn so sánh tôi với người khác, nhưng tôi khác với bất kỳ ai".

"Salah cũng khác với những người khác, chúng tôi khác nhau. Nhưng cậu ấy đã có một mùa giải Champions League tuyệt vời. Nhưng hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra vào thứ Bảy này".

Ronaldo: Tôi và Salah không thể so sánh - Ảnh 2.

Ronaldo đã sẵn sàng cho trận chung kết Champions League 2017/18.

Ronaldo đang hướng đến danh hiệu Champions League thứ 5 trong sự nghiệp và lần thứ tư với Real Madrid chỉ trong 5 năm với Real Madrid.

"Tôi luôn có động lực, cho dù đó là mùa giải Champions League đầu tiên hay thứ hai. Đó là danh hiệu quan trọng nhất ở cấp độ câu lạc bộ. Tôi thực sự vui mừng và chúng tôi một lần nữa có cơ hội để giành chức vô địch Champions League", Ronaldo khép lại bài phỏng vấn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày