Thật bất ngờ: Thí sinh thi MC vẫn phải thử thách chụp ảnh thần thái như siêu mẫu

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 07/11/2018

Gương mặt truyền hình 2018, chương trình thực tế về nghề MC duy nhất trong năm đang rất thu hút khán giả trên kênh HTV9.

Ngoài các yếu tố chuyên môn được dàn dựng hấp dẫn, những câu chuyện hậu trường thú vị, những tranh cãi quanh tình tiết... như bao show thực tế khác trên truyền hình, mùa giải 2018 còn gây nhiều bất ngờ. Một trong số đó chính là việc nhà sản xuất đưa vào thử thách chụp ảnh và tạo dáng trước ống kính dành cho các MC truyền hình.

Bộ ảnh "Sen và kiến trúc Sài Gòn" vừa được nhà sản xuất công bố đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. 10 chiếc áo dài lấy cảm hứng từ biểu tượng hoa sen được sáng tạo bởi nhà thiết kế Nguyễn Tiến Doãn, bộ ảnh kết hợp cùng phong cách trang điểm của chuyên gia Trung Beauty và nhiếp ảnh gia Cao Tín Thạch.

Mỗi thiết kế hòa quyện cùng nhiều điểm nhấn kiến trúc gắn liền với các địa danh Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh.

Thật bất ngờ: Thí sinh thi MC vẫn phải thử thách chụp ảnh thần thái như siêu mẫu - Ảnh 1.

Hồng Trang thiết tha trong chiếc áo dài, như nhành liễu mai soi mình bên dòng sông xanh biếc cùng địa danh Cầu Mống. Cầu Mống là một cây cầu bắc qua kênh Bến Nghé, nối liền giữa Quận 1 và Quận 4, được coi là một trong những cây cầu cổ xưa nhất tại thành phố này.

Thật bất ngờ: Thí sinh thi MC vẫn phải thử thách chụp ảnh thần thái như siêu mẫu - Ảnh 2.

Nguyễn Nhị Lan Nhi với nét nữ tính, e ấp được nhường lại khi phối tương phản trong không gian tòa nhà trụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM. Công trình được xây dựng vào năm 1929-1930, tọa lạc ngay bên bến Chương Dương nhìn ra rạch Bến Nghé, có mặt bằng hình chữ nhật gồm một tầng hầm, tầng trệt và hai tầng lầu.

Thật bất ngờ: Thí sinh thi MC vẫn phải thử thách chụp ảnh thần thái như siêu mẫu - Ảnh 3.

Nhật Trường với phong cách chỉn chu hòa quyện cùng công trình UBND TP.HCM. Trụ sở này là một trong những công trình kiến trúc cổ kính nổi tiếng, được xây dựng từ năm 1898 đến 1909 do kiến trúc sư Femand Gardès thiết kế mô phỏng theo kiểu những lầu chuông ở miền bắc nước Pháp. Từ sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, tòa nhà là nơi làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Thật bất ngờ: Thí sinh thi MC vẫn phải thử thách chụp ảnh thần thái như siêu mẫu - Ảnh 4.

Hải Linh cá tính tại quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ với chiều dài 670 mét, rộng 64 mét. Toàn bộ trục đường từ trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố đến Bến Bạch Đằng được lát đá granite với 2 đài phun nước và hệ thống cây xanh. Bên dưới quảng trường có hệ thống ngầm gồm trung tâm theo dõi, trung tâm điều khiển nhạc nước, ánh sáng, hệ thống nhà vệ sinh hiện đại…

Thật bất ngờ: Thí sinh thi MC vẫn phải thử thách chụp ảnh thần thái như siêu mẫu - Ảnh 5.
Thật bất ngờ: Thí sinh thi MC vẫn phải thử thách chụp ảnh thần thái như siêu mẫu - Ảnh 6.
Thật bất ngờ: Thí sinh thi MC vẫn phải thử thách chụp ảnh thần thái như siêu mẫu - Ảnh 7.

Phạm Thanh, Phương Uyên, Phan Trung Hậu cùng trầm mặc với các mẫu thiết kế mang dấu ấn cổ xưa hòa quyện cùng địa danh chùa Ngọc Hoàng. Đây là một ngôi chùa cổ, làm theo kiểu đền chùa Trung Hoa với mô típ trang trí rực rỡ. Chùa xây gạch, mái lợp ngói âm dương, trang trí bờ nóc, góc mái bằng nhiều tượng gốm màu. Trong chùa có nhiều tác phẩm nghệ thuật: tranh thờ, tượng thờ, bao lam, liễn đối, hương án...

Thật bất ngờ: Thí sinh thi MC vẫn phải thử thách chụp ảnh thần thái như siêu mẫu - Ảnh 8.
Thật bất ngờ: Thí sinh thi MC vẫn phải thử thách chụp ảnh thần thái như siêu mẫu - Ảnh 9.

Như Nguyễn và Thanh Thanh cùng khoe nét trẻ trung, hiện đại tại Bưu điện trung tâm Sài Gòn. Đây là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh, tọa lạc tại số 2, Công trường Công xã Paris, Quận 1, là công trình kiến trúc mang phong cách phương Tây kết hợp với nét trang trí phương Đông. Bên ngoài, phía trước tòa nhà trang trí theo từng ô hình chữ nhật, trên đó ghi danh những nhà phát minh ra ngành điện tín và ngành điện.

Thật bất ngờ: Thí sinh thi MC vẫn phải thử thách chụp ảnh thần thái như siêu mẫu - Ảnh 10.

Ninh Hoàng Ngân ấn tượng với công trình khách sạn Continental Saigon, một trong những khách sạn cổ nhất tại Việt Nam, đồng thời là khách sạn đầu tiên tại Nam Kỳ. Với lịch sử và tên tuổi gắn liền với bao thăng trầm của đất nước, khách sạn Continental Saigon là một địa danh lịch sử và điểm nghỉ dưỡng được nhiều du khách yêu thích. Được khởi công xây dựng vào năm 1878 dưới thời Pháp thuộc do kiến trúc sư Pierre Cazeau phụ trách, khách sạn Continental Saigon ra đời với mục đích cung cấp chỗ ở sang trọng đúng phong cách châu Âu cho những người Pháp đến Việt Nam sau hàng nghìn cây số đường dài xa xôi. Năm 1880, khách sạn Continental được chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động.

Thật bất ngờ: Thí sinh thi MC vẫn phải thử thách chụp ảnh thần thái như siêu mẫu - Ảnh 11.

Chương trình "Gương mặt truyền hình 2018" lên sóng chính thức vào khung giờ: 21h10 tối thứ 5 hàng tuần kênh HTV9, bắt đầu từ ngày 4/10/2018