Thiếu niên nói: Xúc động với câu chuyện của cô bé chỉ mong được bố mẹ đi họp phụ huynh

RS Ruby, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 10/07/2018

Các bạn nhỏ của "Thiếu niên nói" chỉ mong được bố mẹ ở bên cạnh nhiều hơn mà thôi!

Bên cạnh những tình huống hài hước và bá đạo của các cô cậu học trò, chương trình "Thiếu niên nói" cũng khiến khán giả "ứa nước mắt" với những câu chuyện khi bố mẹ quá mải lo công việc mà không thể dành thời gian cho con cái.

Điều mà những đứa trẻ mong muốn từ bố mẹ là gì? Là vật chất và điều kiện đầy đủ, hay đơn giản chỉ là chút thời gian có gia đình bên cạnh. Dưới đây là tổng hợp một số clip những lời muốn nói của các cô, cậu bé khi bố mẹ quá bận rộn với công việc. Hãy cùng xem nhé!

Ba mẹ quá bận rộn nên một tháng cũng chỉ có thể gặp con vài lần

Thiếu niên nói: Xúc động với câu chuyện của cô bé chỉ mong được bố mẹ đi họp phụ huynh - Ảnh 2.

Thành tích con tốt hơn nhưng ba mẹ không đi họp phụ huynh nên không biết đến

“Bao giờ mới được ăn món bố nấu?”

Thiếu niên nói: Xúc động với câu chuyện của cô bé chỉ mong được bố mẹ đi họp phụ huynh - Ảnh 4.

Khi bố là đầu bếp nhưng lại rất bận rộn

Cô bé lớp 2 chưa từng được đón sinh nhật cùng ba mẹ vì họ đi làm ở xa

Thiếu niên nói: Xúc động với câu chuyện của cô bé chỉ mong được bố mẹ đi họp phụ huynh - Ảnh 6.

"Ba mẹ à, con rất nhớ hai người"

Hẳn các cô cậu bé phía trên đều hiểu rõ, bố mẹ bận rộn với công việc đều là vì muốn cung cấp một cuộc sống tốt đẹp nhất cho mình. Nhưng nếu như cuộc sống đầy đủ vật chất mà không có bố mẹ ở bên, những đứa trẻ liệu có thể vui vẻ trưởng thành? Đâu mới là điều cần thiết nhất đối với con cái, hi vọng mỗi bậc phụ huynh sẽ có câu trả lời chính xác nhất cho mình.

Nguồn: EverDayChills, Tieu Anh