Trước khi qua đời cha để lại lời nhắn, con gái vội bật điện thoại mới phát hiện: 26 tỷ đã “không cánh mà bay”!

Thuỳ Linh, Theo Phụ nữ Số 15:34 06/09/2023

Mãi tới khi đọc tin nhắn trên điện thoại của cha, cô con gái mới muộn màng phát hiện sự thật điếng người.

‏Người lớn tuổi thường xuyên cảm thấy cô đơn khi mất dần các mối quan hệ trong cuộc sống. Vì thế, họ cũng trở thành đối tượng bị những kẻ lừa đảo liên tục để mắt tới. Thủ đoạn thường gặp nhất chính là giả vờ kết bạn trực tuyến, sau khi có được lòng tin thì hẹn gặp mặt rồi tìm cách lừa tiền. ‏

‏Mới đây, vụ việc của một người đàn ông 60 tuổi ở Bắc Kinh, Trung Quốc "vừa mất tiền, vừa mất mạng" đã được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Số tiền mà người này bị lừa lên tới 8 triệu NDT, tương đương khoảng 26 tỷ VNĐ. ‏

‏Sau khi phát hiện bản thân bị lừa quá đau đớn, người đàn ông này rơi vào tình trạng sức khỏe nguy kịch. Mọi người xung quanh nhanh chóng giúp đỡ, đưa ông tới bệnh viện cấp cứu nhưng vẫn không kịp. ‏

‏Đặc biệt, người thân của ông hoàn toàn không biết gì về việc này. Mãi tới khi có điện thoại gọi tới từ bệnh viện, họ mới vội vàng tới nơi nhìn mặt bố lần cuối. Sự việc gây rúng động, đồng thời cũng cảnh tỉnh rất nhiều người. ‏

‏Cụ thể, theo truyền thông Trung Quốc, vụ việc xảy ra vào năm 2022. Người đàn ông này khoảng 60 tuổi, sống ở Bắc Kinh, nhưng tình cờ quen biết một phụ nữ qua Internet. Người phụ nữ này tự xưng tên là Hồ Tĩnh, 33 tuổi, hiện đang ở Hợp Phì, thành phố của tỉnh An Huy, Trung Quốc. Hai người trò chuyện vui vẻ, lâu dần phát sinh tình cảm và thậm chí còn hẹn gặp nhau. Khi đó, người đàn ông 60 tuổi hoàn toàn không biết mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo.‏

Trước khi qua đời cha để lại lời nhắn, con gái vội bật điện thoại mới phát hiện: 26 tỷ đã “không cánh mà bay”! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: HK01‏

‏Ôm tâm trạng vui sướng đến gặp người yêu, ông đã tự di chuyển đến Hợp Phì mà không nói rõ mọi chuyện cho người thân. Tại đó, người tự nhận là Hồ Tĩnh đã hẹn ông đi ăn tối. Trong lúc trò chuyện, cô ta giả vờ tình cờ nhắc đến một ứng dụng đầu tư, sau đó khoe với ông về lợi nhuận khổng lồ mà mình nhận được trong mấy tháng vừa qua.‏

‏Sau khi khiến ông tò mò, người phụ nữ này đã cùng 3 người đàn ông khác giả làm những nhà "phân tích đầu tư". Họ sử dụng kỹ năng ăn nói điêu luyện để thuyết phục ông "đầu tư" tổng cộng 8 triệu NDT trong suốt một thời gian không ngắn. ‏

‏Mãi tới khi đánh mất quá nhiều tiền, ông mới nhận ra bộ mặt thật của nhóm lừa đảo này. Trên đường trở về Bắc Kinh, ông đã lâm trọng bệnh và nhanh chóng qua đời. ‏

‏Trước khi từ trần, ông để lại cho con gái một lời nhắn: Hãy kiểm tra điện thoại của ông. Cô con gái vội vàng làm theo lời bố, lật tung mọi tin nhắn, hình ảnh và các truy cập trong thời gian gần đây trên điện thoại. Cuối cùng, cô nhận thấy những manh mối bất thường nên báo cảnh sát ngay lập tức. ‏
‏Sau khi điều tra, cảnh sát đã lần theo đầu mối và bắt giữ 4 nghi phạm. Tới đây, vụ việc mới được đưa ra ánh sáng. ‏

Trước khi qua đời cha để lại lời nhắn, con gái vội bật điện thoại mới phát hiện: 26 tỷ đã “không cánh mà bay”! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Internet‏

‏Tuy nhiên, khi ra hầu tòa, người phụ nữ bị bắt vẫn phủ nhận việc lừa đảo. Cô ta khẳng định: "Tất cả những gì tôi làm chỉ là đi ăn cơm với ông ta, cùng lắm là tôi dùng tên giả Hồ Tĩnh, chứ tôi không hề lừa tiền gì cả!"‏

‏Sau đó, thẩm phán chỉ bình tĩnh hỏi lại: "Chỉ một bữa ăn mà cô có thể kiếm được 1,7 triệu NDT? Cô ăn gì thế, vàng hay kim cương?" Người phụ nữ lập tức không nói nên lời.‏

‏Dù vụ án chưa được xét xử nhưng tài sản trị giá 5 triệu NDT của 4 nghi phạm đã bị phong tỏa. Số tiền còn lại vẫn đang được truy tìm và điều tra thêm. Bởi sau khi lấy được 8 triệu NDT, họ đã lập tức phung phí và tiêu xài không ít. ‏

‏Trước tình trạng này, các chuyên gia đều đưa ra lời cảnh báo mọi người hết sức cẩn trọng với người lạ chỉ quen biết trên mạng xã hội. Người trung niên và cao tuổi sống một mình hoặc hôn nhân có vấn đề thường muốn tìm người bầu bạn. Ranh giới giữa bầu bạn tâm sự và u mê thường rất mong manh. ‏

‏"Con mồi" khi bị lừa đảo tình cảm, tin vào tình yêu của đối phương qua mạng, sẽ dễ dàng bất chấp mọi lời khuyên can của người xung quanh và chút lí trí còn sót lại để chuyển tiền hoặc làm bất kỳ điều gì mà "người yêu" yêu cầu.‏

‏Những người cô đơn, dễ bị tổn thương, đang gặp vấn đề trong hôn nhân thường trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo này. Chúng thường sử dụng mạng xã hội để thu thập thông tin chi tiết về các mục tiêu tiềm năng. Sau đó, chúng tạo danh tính trực tuyến giả mạo và liên hệ với "con mồi". ‏

‏Các chuyên gia cho rằng ở thời đại công nghệ, chúng ta nên phòng tránh trước khi xảy ra rồi mới tìm giải pháp. Ai đó đưa cho ta lợi nhuận bất ngờ và khó tin thì đó là dấu hiệu của lừa đảo, càng cần phải từ từ xác minh.