Tuyên bố bám sát format gốc nhưng "The Face Vietnam 2018" cũng có nhiều lần "phá luật"!

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 16:30 26/12/2018

Không phải lúc nào "The Face Vietnam" cũng làm "đúng luật" đâu nhé!

Ngay từ khi thông tin "The Face Vietnam 2018" chính thức đổi chủ và về chung nhà với "Vietnam's Next Top Model", nhiều khán giả yêu thích chương trình đã kỳ vọng nhà sản xuất mới sẽ mang đến một phiên bản bám sát format gốc. Và mọi người đã không thất vọng khi ngay từ vòng casting, chương trình đã có những phần thi chuẩn "The Face" như chụp hình mặt mộc, catwalk che mặt...

Hay việc chương trình chuẩn bị đầy đủ từ hồ sơ hình ảnh, phòng loại, phòng chờ hay đơn giản nhất là ghế ngồi cho cả 3 team ban đầu vũng khiến khán giả chờ đợi.

Tuyên bố bám sát format gốc nhưng The Face Vietnam 2018 cũng có nhiều lần phá luật! - Ảnh 1.

"The Face Vietnam 2018" bước đầu chiếm được tình cảm của khán giả khi bám khá sát format gốc

Đối với từng tập thi, chương trình cũng được chia làm 3 phần như các phiên bản khác trên thế giới: Master Class (thử thách cá nhân), thử thách nhóm và phần loại. Nhìn chung, chương trình đã tôn trọng format gốc một cách khá sít sao tuy nhiên, cũng có đôi lúc, "The Face Vietnam" đã "phá luật" như thế này:

Thi Master Class nhưng lại chấm theo team

Ở phiên bản gốc của Mỹ, Master Class là phần thi được tạo để các thí sinh thi đấu một cách riêng lẻ với nhau mà không bị bó buộc việc mình ở team nào. Cá nhân chiến thắng phần thi này sẽ nhận được phần thưởng cho riêng mình. Thậm chí, tại "The Face Men Thailand" mùa mới mới, thí sinh đã bị loại vẫn có thể tham gia Master Class và giành chiến thắng.

Tuyên bố bám sát format gốc nhưng The Face Vietnam 2018 cũng có nhiều lần phá luật! - Ảnh 2.

Master Class vốn được quy định là phần thi dành cho cá nhân

Tuy nhiên, có vẻ như tại "The Face Vietnam 2018", tinh thần đồng đội lại được nâng cao hơn cả khi có những phần thi Master Class, các thí sinh lại được chia theo team để thi. Điển hình như ở tập 4, thử thách cá nhân được đặt ra, mỗi đội sẽ phải hoàn thành đủ 5 phong cách khác nhau để đấu với 2 team còn lại. Và team Thanh Hằng được xướng tên chiến thắng.

Điều này hoàn toàn trái với quy định của phần thi Master Class và từ trước đến giờ, chưa có phiên bản "The Face" nào cho thi cá nhân mà lại chấm theo nhóm như "The Face Vietnam 2018" cả.

Tuyên bố bám sát format gốc nhưng The Face Vietnam 2018 cũng có nhiều lần phá luật! - Ảnh 3.

Thử thách cá nhân nhưng cả team lại giành chiến thắng?

Võ Hoàng Yến loại thí sinh ngay tại phòng chờ

Tập 9 "The Face Vietnam" khép lại với chiến thắng thuộc về team Võ Hoàng Yến. Nữ HLV tiếp tục thay áo dài vào vòng loại để lắng nghe phần thuyết phục của hai thí sinh Lệ Nam và Trâm Anh. Song, nhận thấy cả hai đều có năng lực, cô quyết dắt họ về gặp các HLV còn lại và yêu cầu đổi người.

Trước những lý lẽ và sự cương quyết không thay đổi ý định từ Song Hằng, Hoàng Yến đã loại Lệ Nam với lý do: "Yến muốn trả ơn Minh Hằng vì cứu lấy đội Yến hai tập vừa qua".

Tuyên bố bám sát format gốc nhưng The Face Vietnam 2018 cũng có nhiều lần phá luật! - Ảnh 4.

Võ Hoàng Yến loại Lệ Nam trước mặt 2 HLV đối thủ

Việc Võ Hoàng Yến loại Lệ Nam ngay tại phòng chờ đã khiến thí sinh team Thanh Hằng là người duy nhất được nói lời chia tay với HLV của mình cũng như các thành viên trong team. Điều này cũng không đúng với các phiên bản "The Face" khác, thí sinh bị loại sẽ lập tức tẩy trang rồi ra về mà không được gặp lại team của mình.

Tuyên bố bám sát format gốc nhưng The Face Vietnam 2018 cũng có nhiều lần phá luật! - Ảnh 5.

Các thí sinh bị loại không được phép gặp lại HLV lẫn team của mình

Minh Hằng thắng thử thách cuối cùng nhưng vẫn chỉ có 1 thí sinh vào Chung kết

Sau 4 phần thi ở tập Bán kết, top 3 vào Chung kết được lựa chọn là Mạc Trung Kiên team Thanh Hằng, Quỳnh Anh team Võ Hoàng Yến và Trâm Anh team Minh Hằng.

Nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu xen lẫn bất công cho team Minh Hằng khi 2 thí sinh team này đã giành chiến thắng thử thách cuối cùng nhưng Minh Hằng vẫn phải nuốt nước mắt để loại đi Trương Thanh Long.

So với những phiên bản "The Face" trước, HLV chiến thắng thử thách ở tập Bán kết sẽ nhận được đặc quyền chọn thêm thí sinh để bước vào Chung kết nhưng với "The Face Vietnam", điều này lại không được thực hiện. "Phần thưởng" duy nhất dành cho Minh Hằng là cô có quyền... đi chính giữa trong đêm Chung kết nhưng xem ra giọng ca "Một vòng trái đất" cũng không mấy mặn mà với "đặc quyền" này cho lắm!

Tuyên bố bám sát format gốc nhưng The Face Vietnam 2018 cũng có nhiều lần phá luật! - Ảnh 6.

Minh Hằng nuốt nước mắt loại đi Trương Thanh Long dù chiến thắng thử thách ở Bán kết