Nghi án mạng có tính chất phức tạp trong vụ cháy khiến 5 người thiệt mạng tại khu biệt thự số 13 ở Đà Lạt

H. Nam_Thanh Hải, Theo Trí Thức Trẻ 12:04 13/03/2018

Công an tỉnh Lâm Đồng nhận định, vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu biệt thự cổ số 13 đường Trần Hưng Đạo (TP Đà Lạt) có dấu hiệu tội phạm và nghi là một vụ án mạng có tính chất phức tạp nên đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sáng 13/3, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận, hiện các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ hỏa hoạn khiến 5 người chết theo hướng một vụ án.

Qua khám nghiệm hiện trường vụ cháy, cơ quan chức năng phát hiện có mùi xăng nồng nặc và thu giữ được một bình khò gas loại mini cùng chiếc can nhựa nghi đựng xăng.

Đặc biệt, người tử vong cùng 4 thành viên gia đình ông Nguyễn Thông Thăng được xác định là ông T. V. Q (49 tuổi), hàng xóm. Lực lượng chức năng nghi ngờ người này có thể là nghi can của vụ án và đã thiệt mạng cùng gia đình nạn nhân.

Vụ cháy nhà khiến 5 người thiệt mạng ở Đà Lạt: Nghi án mạng có tính chất phức tạp - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Như đã đưa tin, khoảng 19h30 tối 12/3, nhiều người nghe thấy tiếng nổ phát ra từ khu biệt thự số 13 trên đường Trần Hưng Đạo (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), sau đó lửa bốc lên ngùn ngụt và lan sang ngôi nhà bên cạnh.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng đã huy động 10 xe với hàng chục cán bộ chiến sĩ để tham gia cứu hộ cứu nạn.

Ông Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, và ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Nghi án mạng có tính chất phức tạp trong vụ cháy khiến 5 người thiệt mạng tại khu biệt thự số 13 ở Đà Lạt - Ảnh 2.
Nghi án mạng có tính chất phức tạp trong vụ cháy khiến 5 người thiệt mạng tại khu biệt thự số 13 ở Đà Lạt - Ảnh 3.

Sáng 13/3, nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Dù đã tích cực dập lửa nhưng do nhà được thiết kế bởi các vật liệu dễ cháy. Đến 20h 40 phút, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế.

Bước đầu xác định có 5 người tử vong trong đám cháy. Trong đó có 4 người trong một gia đình gồm: ông Nguyễn Thông Thăng (45 tuổi), bà Phạm Thị Thúy Hòa (45 tuổi, vợ ông Thăng) cùng 2 người con là Nguyễn Quốc Khánh (16 tuổi) và Nguyễn Thị Khánh Linh (14 tuổi) và ông T. V. Q (49 tuổi), hàng xóm của gia đình ông Thăng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.