Vụ ô tô khách chở đoàn sinh viên lao xuống vực trên đèo Hải Vân: Tài xế khai do xe mất phanh

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 20:49 08/01/2019

Tài xế xe khách gặp nạn khai nguyên nhân vụ tai nạn là do xe mất phanh và đường trơn. Tuy nhiên theo các nạn nhân, trước khi xảy ra vụ việc, tài xế đã cố tình vượt trên đèo.

Liên quan đến vụ xe khách chở đoàn sinh viên đi thực tế lao xuống vực trên đèo Hải Vân vào trưa 8/1, Đại tá Đắng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đã đến hiện trường để chỉ đạo việc xử lý, khắc phục sau tai nạn. 

Vụ ô tô khách chở đoàn sinh viên lao xuống vực trên đèo Hải Vân: Tài xế khai do xe mất phanh - Ảnh 1.

Xe cẩu đưa xe khách lên khỏi vực sâu

Vụ ô tô khách chở đoàn sinh viên lao xuống vực trên đèo Hải Vân: Tài xế khai do xe mất phanh - Ảnh 2.

Chiếc xe khách biến dạng, hư hỏng nặng sau vụ tai nạn kinh hoàng

Theo ông Sơn, tài xế Trương Anh Minh (48 tuổi, trú tại thành phố Sóc Trăng), người điều khiển chiếc xe khách cũng bị thương ở tay nên được đưa đi cấp cứu. Bước đầu, tài xế này đã có những lời khai ban đầu. 

"Bước đầu tài xế xe gặp nạn khai rằng, lúc đổ dốc thì mất kiểm soát, do mất thắng. Lái xe đã lái xe vào chân núi nhưng do tốc độ trôi nhanh và có xe đi ngược chiều nên xe đâm vào ta luy văng xuống vực...", Đại tá Sơn nói. 

Vụ ô tô khách chở đoàn sinh viên lao xuống vực trên đèo Hải Vân: Tài xế khai do xe mất phanh - Ảnh 3.

Phần đầu xe vẫn còn chiếc băng rôn in tên trường của nhóm sinh viên

Tuy nhiên, liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, em Huỳnh Thị Kim Đồng (sinh viên trường cao đẳng Kiên Giang) cho biết, trước thời điểm gặp nạn chiếc xe vẫn chạy bình thường, không chạy nhanh. 

Thời điểm đó, do xe chuẩn bị đến điểm dừng ăn trưa nên mọi người trên xe đều tỉnh táo, nói chuyện bình thường. Tuy nhiên, cách thời điểm gặp nại vài phút, xe có vượt một chiếc xe chở dầu, sau đó gặp đoạn quẹo gấp khúc. Do tài xế không phanh kịp nên xe va vào núi, trong lúc hoảng sợ, tài xế tiếp tục bẻ lái qua nên chiếc xe rơi xuống vực. 

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.