Xúc động hình ảnh bà nội cõng cháu đến trường suốt 8 năm

Trí Thức Trẻ, Theo 18:26 17/03/2014

Trong suốt 8 năm, một cụ bà người Trung Quốc đã cõng cháu gái bị dị tật tới trường và chưa một lần đi muộn. Tình thương và nghị lực phi thường của người bà khiến mọi người vô cùng xúc động.

Xúc động hình ảnh bà nội cõng cháu đến trường suốt 8 năm 1
Mỗi sáng, bà nội cõng Fang Mei đến trường

Sau khi mạng xã hội Trung Quốc đưa tin này đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc, mọi người đều cảm động trước tình yêu thương của bà nội dành cho cháu gái tàn tật của mình. Bí thư đảng ủy thành phố Nghi Tân, ông Vương Minh Huy đã vô cùng xúc động sau khi biết tin. Sáng sớm ngày 16/3, ông đã chỉ đạo phòng Tuyên truyền thành phố, lãnh đạo các cấp lập tức đi điều tra tìm hiểu tình hình thực tế đồng thời đưa ra biện pháp thỏa đáng giúp đỡ gia đình khó khăn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cháu Qiu Fang Mei từ khi sinh ra đã mắc dị tật đầu gối, hàng ngày đều phải có người cõng đi lại. Khi Fang Mei 2 tuổi, mẹ em xuất giá, bố em bỏ đi nơi khác, em chỉ có thể sống dựa vào ông bà nội. Lớn lên, cô bé khao khát được đến trường như bao đứa trẻ khác. Biết được nguyện vọng này của cháu gái, bà nội 66 tuổi từ đó mỗi ngày đều cõng cháu đến trường.

Xúc động hình ảnh bà nội cõng cháu đến trường suốt 8 năm 2
Thương bà vất vả, Fang Mei lấy khăn lau mồ hôi cho bà

Do sức khỏe của bà không tốt, mỗi ngày bà nội phải mất hơn 1 tiếng rưỡi để cõng Fang Mei đi đoạn đường 2km tới trường. Hành trình 8 năm gian khổ, nhưng hai bà cháu chưa một lần đến trường muộn.

Cân nhắc tình hình Fang Mei năm nay 14 tuổi, bà nội sức khỏe yếu, không thể ngày ngày cõng em đến trường, trước mắt chính quyền địa phương đã tìm cho gia đình Fang Mei một căn hộ nhỏ gần trường em học, đồng thời trao tặng một chiếc xe lăn để giải quyết vấn đề đi lại hàng ngày cho em.

Trong khi đó, lãnh đạo bệnh viện đa khoa thành phố Nghi Tân, Viện Trưởng Xie Ming cho biết, phía bệnh viện sẽ lập tức cử bác sĩ khoa chỉnh hình đến chẩn đoán bệnh cho Fang Mei. Khi cần thiết, có thể gửi em lên bệnh viện 301 Bắc Kinh để nhờ chuyên gia đầu ngành trong nước tư vấn khám chữa cho em.