Săn học bổng trong nước: Tại sao không?

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 03/04/2014

Trước đây, phong trào du học nước ngoài ở bậc đại học nở rộ khiến nhiều gia đình Việt Nam mất rất nhiều tiền bạc, thời gian và công sức để con em mình có một chỗ trong giảng đường trời Âu, đất Mỹ…

Song những năm gần đây, nhất là trong khi nền kinh tế suy thoái, nhiều gia đình lại chọn cách học tập tiết kiệm tại các trường đại trong nước và các học sinh không cần phải chạy theo những chương trình học bổng xa vời tầm với. Săn học bổng trong nước: Tại sao không?
 
Thay vì theo đuổi học bổng du học nước ngoài, ngày càng nhiều học sinh Việt Nam quan tâm đến việc nhận được học bổng trong nước khi bước chân vào cổng trường Đại học. Để săn được những dạng học bổng như thế này, các học sinh chỉ cần chăm chỉ trong việc học tập của mình. 
 
Bên cạnh đó, trước mỗi kỳ tuyển sinh các trường đại học đều công bố các loại học bổng khác nhau dành cho các học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt như học bổng bán phần, học bổng toàn phần, học bổng khuyến học… 
 
Các loại học bổng này không đòi hỏi các học sinh phải có điểm tổng kết hay điểm thi tuyệt đối, không nhất thiết phải có trình độ ngoại ngữ xuất sắc hay kỹ năng tin học thành thạo... bởi chúng tập trung vào những đối tượng sinh viên đạt kết quả khá trở lên khi đăng ký vào một trường đại học nào đó. Do đó, với các suất học bổng này, các học sinh sẽ không quá khó khăn để đạt được. 
 
 
Chuẩn bị “săn” học bổng
 
Các bạn học sinh cần thường xuyên cập nhật thông tin về các suất học bổng trên các trang mạng như Hội Sinh viên Việt Nam, trong mục giáo dục của các trang báo hoặc website của các trường đại học. Việc cập nhật thường xuyên giúp bạn kịp thời hoàn tất hồ sơ và không bỏ lỡ những suất học bổng phù hợp. Thời điểm “săn” học bổng lý tưởng nhất đối với các bạn học sinh chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học là trong các kỳ tuyển sinh. 
 
Theo kinh nghiệm của các cựu sinh viên từng nhận học bổng trong nước, học sinh cần chuẩn bị sẵn sàng bảng điểm có dấu xác nhận của trường, bảng khai thành tích cá nhân hoặc giấy xác nhận của địa phương (nếu cần). Các học sinh nên để sẵn các bảng khai trong máy tính để dễ dàng cập nhật và bổ sung. Hồ sơ nào cũng cần bảng khai thành tích. Tùy vào tiêu chí của học bổng mà bạn tự làm nổi bật bảng thành tích của mình khác nhau. Ví dụ học bổng hoạt động thì bạn nên làm nổi bật các hoạt động của bạn, và ngược lại, nếu là học bổng học tập thì phải làm nổi bật các thành tích học tập lên. Chẳng hạn học bổng “Chắp cánh ước mơ” của trường Đại học Văn Hiến với giá trị học bổng là 100 triệu đồng/suất bao gồm học phí và sinh hoạt phí trong suốt 4 năm học tại trường cho 10 em sinh viên có ước mơ và khát vọng.
 
Các sinh viên đạt học bổng Toàn phần năm 2013 – 2014 của trường ĐH Văn Hiến
 
Và để đạt được học bổng “Chắp cánh ước mơ” không hề khó chỉ cần học lực khá ở lớp 12 và các thí sinh chỉ cần thực hiện bài luận. Vậy làm thế nào để đạt được mục đích truyền tải của một bài tự luận? Sau đây là một số bí quyết: Luyện tập là điều kiện tiên quyết, tập trung suy nghĩ về dàn ý, viết ngắn gọn vì hầu hết các câu hỏi trong bài luận chỉ cần viết khoảng 300 - 600 từ, không lạc đề, hãy thật cụ thể chứ đừng viết một cách đại khái, hãy sáng tạo và thể hiện các ý tưởng bằng từ ngữ của chính mình… 
 
“Bí kíp” của các cựu sinh viên là khi làm hồ sơ là luôn kèm theo một thư giới thiệu. Nếu là học bổng học tập thì nên nhờ một thầy cô giáo giảng dạy mình hoặc giáo viên chủ nhiệm nhận xét. Nếu là học bổng hoạt động thì bạn nên nhờ bên Đoàn, Hội Học sinh - Sinh viên của trường. Nhớ trình bày rõ lý do kèm theo bảng điểm, thành tích học tập hoặc hoạt động để họ có cơ sở nhận xét giúp mình bạn.
 
Cuối cùng là phần lời giới thiệu hoặc thư đề xuất thì mình luôn viết tay. Viết tay thể hiện sự trân trọng hơn và qua nét chữ cũng để lại nhiều ấn tượng cho người đọc. Và tất nhiên, sau khi nhận học bổng, bạn đừng quên thư cảm ơn đến doanh nghiệp hoặc cá nhân đã tài trợ học bổng cho bạn. 
 

Trong năm học mới sắp tới 2014 - 2015, Đại học Văn Hiến có nhiều loại học bổng với giá trị cao gần 2,5 tỷ đồng dành cho sinh viên mới của trường. Con số này bao gồm 10 suất học bổng Chắp cánh ước mơ, 10 suất học bổng Chắp cánh ước mơ tuổi trẻ Đất Sen Hồng, 100 suất học bổng Nguyện vọng 1, 10 suất học bổng ngành. 

Theo đó, Học bổng Chắp cánh ước mơ với giá trị 100 triệu đồng/khóa đào tạo 4 năm đại học và 75 triệu đồng/khóa đào tạo 3 năm cao đẳng (gồm tiền học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt) cho 10 em sinh viên có ước mơ và khát vọng.
 
Học bổng Chắp cách ước mơ tuổi trẻ Đất Sen Hồng với 10 suất 100% học phí trong 4 năm học tại trường cho các thí sinh của tỉnh Đồng Tháp (Tương đương khoảng 56 triệu đồng/suất).
 
Học bổng Nguyện vọng 1 có giá trị tương đương 50% học phí năm học đầu tiên dành cho 100 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường Đại học Văn Hiến. 
 
Học bổng ngành tương đương 50% học phí cho hai năm học đầu tiên. Đây là gói học bổng cấp cho 30 thi sinh đăng ký xét tuyển vào 3 ngành Xã hội học, Ngữ văn và Việt Nam học. 
 
Bên cạnh đó, nhà trường còn đưa ra các suất học bổng thường niên khác như Học bổng khuyến khích học tập, Học bổng Hoàng Như Mai, Học bổng “Đồng hành cùng Văn Hiến”. Năm 2014, Đại học Văn Hiến tuyển sinh 2.500 chỉ tiêu, trong đó 2.000 chỉ tiêu Đại học và 500 chỉ tiêu Cao đẳng chính quy. 

Mọi thông tin tuyển sinh và học bổng được đăng tải tại website:http://tuyensinh.vhu.edu.vn và Tổng đài tư vấn miễn phí 1800 1568.

    
 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày