"Day tận mặt" virus cúm A - H1N1

QV, Theo 12:06 27/11/2010

Cùng xem nỗi khiếp sợ của năm 2009 và đầu năm 2010 "mặt ngang, mũi dọc" ra sao? <img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

 
Cúm A/H1N1 do một loại virus cúm nhóm A tên là H1N1 gây ra. Người ta phân loại virus dựa theo cấu trúc của protein bề mặt của virus gồm 2 thành phần: thành phần thứ nhất là Hemagglutinin (viết tắt là HA hoặc H), gồm 16 loại huyết thanh được đánh số từ H1 đến H16; thành phần thứ hai là Neuraminidase (viết tắt là NA hoặc N, gồm có 9 loại từ N1 đến N9).
 
 
Mô hình này của virus cúm A/H1N1 dựa trên các dữ liệu phân tích cấu trúc protein virion (virion là phần lây nhiễm của virút). Hình dạng của nguyên tử và mật độ của các protein bề mặt được mô phỏng theo dữ liệu của kính hiển vi điện tử sử dụng phương pháp nghiệm lạnh. Màng virus trực quan cho phép xem các nguyên tử của phân tử photpholipit một cách riêng rẽ.
 
Virus cúm thuộc họ Orthomyxoviridae. Chúng gây bệnh cho con người, một số động vật có vú khác và nhiều loại chim. Ở người và động vật có vú, virus ảnh hưởng và lây nhiễm qua đường hô hấp, trong khi ở loài chim chúng chủ yếu ảnh hưởng đến ruột.
 
 
Các virion của virút này có hình dạng phong phú nhưng dạng phổ biến nhất là hình cầu. Các đường kính của virion khoảng 80 – 170nm (nano mét, bằng một phần tỷ của mét). Các nguyên tử bao phủ bởi màng lipit.
 
 
Cúm A/H1N1 là nguyên nhân phổ biến nhất của cúm ở người trong năm 2009. Một số chủng H1N1 là loại đặc hữu chỉ có ở người và gây ra một số các bệnh có triệu chứng tương tự như cúm và bệnh cúm theo mùa. Một số chủng khác của H1N1 là loại đặc hữu ở lợn (cúm lợn) và đặc hữu ở chim (cúm gia cầm).
 
Trong tháng 6 năm 2009, Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố một chủng cúm H1N1 mới có nguồn gốc từ cúm lợn gây nên một đại dịch. Chủng này thường được giới truyền thông thường gọi ngắn gọn là Cúm lợn. Loại virút mới này đã lây lan ra toàn thế giới và khiến khoảng 17.000 người thiệt mạng trong đầu năm 2010. Ngày 10 tháng 8 năm nay, WHO đã tuyên bố dịch cúm H1N1 đã chấm dứt, và cũng dự đoán rằng bệnh cúm sẽ trở lại với mô hình hoạt động theo mùa. Mà lần trở lại chúng sẽ có biến đổi gì, ghê gớm hơn hay như nào thì không thể đoán trước được!