Phát hiện xác ướp... xăm mình

Cảnh Hiếu, Theo 00:01 15/09/2010

Xác ướp thuộc nền văn minh Moche lâu đời ở Peru!<img src='/Images/EmoticonOng/21.png'>

Xác ướp là thi thể một người chết được bảo quản một cách có chủ định nhằm giữ cho thi thể không bị tan rữa nhờ các chất thơm, chất liệu gỗ trong quan tài, môi trường yếm khí và thời gian.
 
Các xác ướp nổi tiếng nhất là những xác được ướp một cách có chủ định với mục đích bảo quản cụ thể, đặc biệt là những xác ướp Ai Cập cổ đại. Văn hóa Ai Cập tin rằng thân thể là nơi trú ngụ cho linh hồn, người Ai Cập gọi là Ka và đó là phần chủ chốt của con người trong kiếp sau.
 
Phần đầu của loạt phim "The mummy" (xác ướp Ai Cập) mô tả rất rõ công đoạn ướp xác.
 
Tại Ai Cập, xác được ướp theo cách mổ bụng, bỏ đi nhiều phần nội tạng. Sau đó thân thể được bao phủ bằng natron, để tăng tốc quá trình khử nước và ngăn chặn phân huỷ. Tại Trung Quốc, các thân xác được bọc trong quan tài bằng cây bách và những loại thảo mộc có dược tính khác. Trong bộ phim "The Mummy", đạo diễn còn đưa vào loài bọ "ăn sạch nội tạng" trong truyền thuyết để miêu tả công đoạn ướp xác.
 
Nói tóm lại là nói đến xác ướp là người ta nghĩ ngay tới Ai Cập, nhưng hôm nay chúng tớ sẽ giới thiệu với các bạn một xác ướp kì lạ ở Peru chứ không phải Ai Cập. Cộng hòa Peru nằm ở phía tây Nam Mỹ, cũng có nhiều kim tự tháp và những câu chuyện kì bí không thua kém Ai Cập là mấy.
 
Di tích kim tự tháp ở Peru nè.
 
Xác ướp tìm thấy dưới kim tự tháp
 
Sâu dưới lòng kim tự tháp ở Peru, một xác ướp cổ được tìm thấy trong một ngôi mộ dát vàng hẳn hoi. Lăng mộ dưới lòng đất này đã ẩn giấu bí mật những 1.600 năm, cho đến khi các nhà khảo cổ nhận ra những dấu hiệu khác biệt của nền đất phía trên ngôi mộ và cho khai quật. Dấu hiệu đặc biệt ở đây là những vệt đất tạo thành hình chữ nhật vuông vắn, cho thấy có điều gì đó “bất thường” ở bên dưới.
 
Vị trí của ngôi mộ đây này!
 
Nơi phát hiện ra ngôi mộ và xác ướp cũng là một trong những địa điểm linh thiêng vào bậc nhất của Peru, đó là kim tự tháp El Brujo (là nơi tổ chức nghi lễ xa xưa của người Moche cổ). Nền văn minh của người Moche kéo dài từ năm 100 đến năm 800 sau CN. Ngôi mộ rất đặc biệt thế này chắc hẳn phải thuộc về một vị vua hoặc một chiến binh ở cấp đại tướng chứ chẳng chơi. Câu hỏi hấp dẫn nhất vẫn là: Có "ai" và những kho báu gì bên trong ngôi mộ này?
 
Hết sức cẩn thận nào!
 
Sau nhiều tuần đào xới hết sức cẩn thận, các nhà khoa học đã khám phá ra bí mật của ngôi mộ này. Đây là một trong những ngôi mộ “cá nhân” hoành tráng nhất thế giới. “Đi kèm” ngôi mộ là hàng trăm loại kho báu, ngọc ngà quý giá, trong đó phải kể đến vòng vàng ở cổ và tay, nhẫn đeo mũi, v.v…
 
Xác ướp được che mặt bởi một cái bát bằng vàng, bên cạnh là rất nhiều loại đá quý!
 
Về phần “nhân vật chính” là xác ướp, khi các nhà khoa học gỡ mảnh vàng to bằng cái bát dùng để che mặt xác ướp thì thật bất ngờ. Xác ướp này không phải là một vị vua hay chiến binh, mà là một người phụ nữ Moche còn trẻ. Hơn thế, trên người cô ta phủ đầy… hình xăm. Các nghiên cứu cho thấy đàn ông đóng vai trò chủ yếu đối với nền văn minh Moche. Vậy tại sao một phụ nữ chỉ khoảng 20 tuổi này lại được đối xử trọng vọng như vậy khi đã mất? Cô ta là nữ hoàng, hay thầy tế cấp cao? Hoặc cũng có thể là một nữ chiến binh đã lập được nhiều công trạng cũng nên.
 
Lúc bỏ bát vàng ra thì...
 
Câu hỏi to đùng đang lẩn quẩn trong đầu các nhà khoa học là những hình xăm trên có ý nghĩa gì? Hình xăm tập trung khắc họa những con vật như rắn, nhện, cua, và cả những loài kì lạ khác “bò trườn” trên khắp cánh tay, mu bàn tay, chân và bàn chân nữa. Cô gái này có nhiều hình xăm hơn bất cứ di tích người Moche nào được tìm thấy từ trước tới giờ (hình xăm được người Moche cho là để cầu khấn mùa màng tốt tươi). Cô ta còn được chôn cùng với 23 ngọn giáo trong khi người đàn ông quyền lực ở xã hội Moche chỉ được chôn cùng 1 hoặc 2 ngọn giáo.
 
Hình xăm dày đặc ở tay.
 
Điều cuối cùng là tại sao cô ta lại chết trẻ như vậy? Phần xương sọ cho thấy không hề có dấu hiệu bệnh tật hoặc chấn thương. Một số chuyên gia cho rằng cô gái này bị chết do lúc đang sinh con nhưng không có gì là chắc chắn cả. Dù còn nhiều bí ẩn nhưng ngôi mộ của “nữ anh hùng” này đang giúp các nhà khoa học phần nào tái dựng được cuộc sống của cô ta và cả thế giới của người Moche nữa.
 
Tên gọi nền văn hóa Moche được lấy từ tên của dòng sông Moche chảy qua miền đất hình thành nên nền văn hóa này. Nơi đây từng là trung tâm nền văn hóa Indian cổ xưa nhất châu Nam Mỹ (xuất hiện vào năm 100 sau Công nguyên, sớm hơn nền văn hóa Inca 1200 năm). Người Moche đã từng sáng tạo, phát triển hạt nhân văn hóa huy hoàng, sáng lạng này trong vòng gần 700 năm để rồi tự mất đi và bị lãng quên trong hoang dã.
 
Người Moche cổ đại có những Kim Tự Tháp, dài cao nguy nga tráng lệ. Đó là trung tâm nghi lễ tôn giáo và hành chính.