Pacquiao khéo nịnh vợ, Mayweather thích vũ phu

Bongdaplus.vn, Theo 07:18 03/05/2015

Nổi tiếng, giàu có và được nhiều fan nữ ái mộ nên những người hùng của làng quyền Anh như Manny Pacquiao và Floyd Mayweather đều không tránh khỏi “ải mỹ nhân”. Nhưng trong khi Pac-Man ăn vụng biết hối lỗi để giữ gia đình bằng mọi giá thì Money sẵn sàng… “thượng đài” với vợ.

Dù không phải mẫu người chung thủy nhưng Pacquiao luôn biết cách chuộc lỗi với vợ để giữ gia đình bền vững suốt 15 năm
Dù không phải mẫu người chung thủy nhưng Pacquiao luôn biết cách chuộc lỗi với vợ để giữ gia đình bền vững suốt 15 năm

Cuộc hôn nhân của Manny Pacquiao và nàng WAG Jinkee Jamora được truyền thông Philippines ví như một “câu chuyện cổ tích”. Năm 1999, trong một lần đi mua mỹ phẩm, Pacquiao gặp Jinkee - cô bán hàng xinh đẹp và anh đã bị “trúng tiếng sét ái tình”.

Pacquiao trở lại mua hàng vào ngày hôm sau dù anh… không có nhu cầu sử dụng. Đến ngày thứ 3 thì Pacquiao xin nàng một cuộc hẹn nhưng buổi hẹn hò đó có người thứ 3 đi kèm để giám sát. Người đó thật bất ngờ, là chú của Jinkee đồng thời cũng là HLV thể lực của Pac-Man.

Thời điểm hẹn hò với Jinkee, Pacquiao vẫn chưa nổi tiếng nên gia đình Jinkee phản đối. Nhưng bất chấp điều đó, Jinkee vẫn theo Pacquiao về dinh sau hôn lễ được tổ chức năm 2000, chỉ 7 tháng sau ngày gặp đầu tiên. Tổ ấm hiện tại của cặp đôi này đã có tới 5 người con.

Nhưng cuộc hôn nhân của Pacquiao và Jinkee từng trải qua không ít sóng gió vì thói “tham mận tiếc đào” của nhà vô địch quyền Anh Philippines. Hàng loạt cuộc tình vụng trộm của Pacquiao bị báo chí phanh phui, trong đó có hai cô đào nổi tiếng Philippines là Ara Mina và Krista Ranillo. Ngoài ra, Pac-Man còn bị đồn thổi có con với người mẫu Joanna Rose Bascoa.

Năm 2012, bê bối Pacquiao làm cho cô nàng Kat Ordonez có thai khiến Jinkee uất ức đâm đơn ly dị. Mâu thuẫn gia đình thời điểm đó ảnh hưởng rất lớn tới phong độ của Pacquiao, khiến anh suýt thất bại trong cuộc so găng tranh đai WBO hạng bán trung với Timothy Bradley. Tuy nhiên, cũng giống hàng loạt bê bối tình ái trước đó, Pacquiao luôn biết cách nịnh vợ, chuộc lỗi để giữ hạnh phúc gia đình.

Một tay chơi như Floyd Mayweather thì đương nhiên còn… nhiều gái theo hơn Pacquiao. Nhưng có điều khi mâu thuẫn xảy ra, Mayweather chỉ biết giải quyết bằng nắm đấm, đơn cử như hành động tẩn cô vợ cũ Josie Harris ngay trước mặt các con năm 2010. Cô bạn gái cũ Shantel Jackson từng chia sẻ trên TMZ: “Mayweather thường xuyên vụng trộm với các cô gái khác khi chung sống với tôi. Nếu tôi can thiệp vào những mối quan hệ đó, anh ta sẵn sàng giở thói vũ phu. Thời gian sống với anh ta, tôi như rơi vào địa ngục”.

Tội phạm giảm nhờ "tay đấm quốc gia"

Nếu như những cú ra đòn của “Tay đấm quốc gia” (The National Fist), Manny Pacquiao có tác dụng làm giảm tỷ lệ tội phạm thì trái lại, đời tư phức tạp cùng những hành vi mang tính côn đồ của Floyd Mayweather được xem tấm gương xấu cho giới trẻ.

Không có con số thống kê chính thức nhưng theo cảnh sát Philippines, mỗi khi Pacquiao thượng đài, tỷ lệ tội phạm - một trong những vấn nạn nhức nhối của quốc gia Đông Nam Á này giảm rõ rệt. Thậm chí theo khẳng định của cảnh sát nước này, trong suốt thời gian diễn ra trận so găng giữa “Tay đấm quốc gia” và đối thủ Brandon Ríos ở Macau, họ không ghi nhận được trường hợp phạm tội nào diễn ra.

Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Philippines, ông Generoso Cerbo cho biết: “Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo an ninh trong thời điểm người dân tập trung xem trận đấu của Pacquiao qua truyền hình. Tuy nhiên trong thời gian Pacquiao thượng đài, tỷ lệ tội phạm lại giảm hẳn. Có những trận đấu của anh ấy, tỷ lệ tội phạm về con số 0”.

Trong tương quan so sánh với Pacquiao, Mayweather lại bị phê phán như một tấm gương xấu, có ảnh hưởng tiêu cực tới hành vi của giới trẻ và cổ súy cho bạo lực. Hồi tháng 2/2015, Cục quản lý xuất nhập cảnh Australia còn từ chối cấp visa cho “Money” vì tiền án “5 lần tấn công phụ nữ”.  Thượng nghị sĩ Australia, ông Senator Michaelia cho biết: “Mayweather là nhân vật nguy hiểm, có nhiều án hình sự như phản ánh của truyền thông nước Mỹ. Chúng tôi phải có trách nhiệm bảo vệ cộng đồng người Australia trước những đối tượng có thể gây nguy hiểm cho xã hội”.