“Hiểm họa” từ thuốc tránh thai khẩn cấp

Dân trí, Gia đình, Theo 00:01 17/12/2009

Việc sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp một cách bừa bãi, coi đó như là “cứu cánh” tuyệt vời của nhiều bạn đã vô tình để lại những hậu quả đáng tiếc về sau.<img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Phát hoảng vì lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp

Đa số các bạn khi sử dụng đều không thèm đọc tờ hướng dẫn sử dụng xem cần phải uống như nào, có những tác dụng phụ gì. Trong đầu nhiều bạn chỉ nghĩ đến một việc duy nhất là thuốc này giúp tránh thai, mua về uống là xong. Bạn nào cẩn thận lắm cũng chỉ hỏi người bán thuốc một cách qua quýt, vội vàng về cách sử dụng thuốc, vì “đi mua thuốc này ngại lắm, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng mà ra khỏi hàng thuốc thôi chứ đứng lâu hỏi người ta thì kì lắm”- Mai Anh (BĐ) chia sẻ. Thậm chí có nhiều bạn khi mua thuốc còn vứt lại cả vỏ hộp, tờ hướng dẫn mà chỉ lấy mỗi thuốc ở bên trong.

Chính điều này đã dẫn tới việc lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp một cách bừa bãi, khiến cho người ngoài khi biết được đều phải lắc đầu ngán ngẩm.

Thời gian gần đây Lan thường xuyên bị rong kinh kéo dài, thỉnh thoảng lại bị đau ở phía bụng dưới. Khi đi khám, nghe Lan kể về việc sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp của mình mà bác sĩ đã không khỏi “choáng”. “Bạn trai cháu thường đưa cho cháu thuốc đấy để uống. Khi cháu hỏi thì anh ấy bảo để tránh thai. Có tuần cháu uống 2, 3 lần liền”- Lan nói.



Lần đầu khi trót “nếm trái cấm”, phải sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp, Trâm (HĐ) còn cảm thấy ân hận và tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ để chuyện này lặp lại. Nhưng càng ngày Trâm càng “trượt dài” vào mối quan hệ này, khó cắt đứt với người yêu khiến cho việc sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp được tăng lên với cấp số nhân. Sau nhiều lần như thế, đối với Trâm, việc uống thuốc tránh thai đã trở nên quá bình thường. Bạn bè của Trâm còn bảo nhau: “Trâm nó uống thuốc như ăn kẹo”. Khi được hỏi, Trâm nói chưa bao giờ nghĩ đến biện pháp tránh thai nào khác vì dùng thuốc tránh thai khẩn cấp tiện hơn. Trâm cũng không hề tỏ vẻ lo lắng về những tác dụng phụ mà thuốc tránh thai khẩn cấp có thể đem lại.

Tác hại của việc sử dụng thuốc bừa bãi


Theo chỉ định của bác sĩ, thuốc tránh thai khẩn cấp không được dùng quá 2 lần trong một tháng. Việc dùng quá liều lượng quy định có thể gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Thuốc tránh thai khẩn cấp có tác dụng là ức chế sự rụng trứng và ức chế trứng bám vào niêm mạc cổ tử cung nên ngăn chặn quá trình thụ thai. Vì thế tác dụng phụ thường gặp nhất của thuốc tránh thai khẩn cấp khi sử dụng quá nhiều lần là hiện tượng rối loạn kinh nguyệt. Việc dùng thuốc quá nhiều sẽ hạn chế sự phát triển và rụng trứng, khi ngừng thuốc thì buồng trứng cần một khoảng thời gian tương đối dài để hồi phục. Ngoài ra, khi dùng quá liều, thuốc sẽ làm niêm mạc tử cung bị teo lại, niêm mạc mỏng khiến trứng không làm tổ được. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn tới tình trạng vô sinh khi sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp một cách bừa bãi.



Một trong những tác dụng phụ thường gặp nữa là việc ra máu bất thường, rong kinh, rong huyết kéo dài, rối loạn nội tiết. Như trường hợp của Lan: do bị rong kinh kéo dài, việc giữ gìn vệ sinh không được sạch sẽ nên ngoài việc điều trị để chấm dứt hiện tượng rong kinh, Lan còn đồng thời phải chữa bệnh viêm âm đạo.

Ngoài ra, nhiều bạn còn có thể gặp những tác dụng phụ như chóng mặt, buồn nôn, nhức đầu, mệt mỏi kéo dài khi sử dụng thuốc.

Việc sử dụng thuốc liên tục còn làm giảm hiệu quả tránh thai mà thuốc đem lại. Vì thế việc lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp của nhiều bạn không những gây hại cho sức khỏe mà hoàn toàn “vô ích” trong việc tránh thai. Nhiều bạn hết sức bàng hoàng khi đi khám và được bác sĩ thông báo là đã có thai mặc dù đã dùng thuốc tránh thai khẩn cấp trước đó.

Đặc biệt, với những người có tiền sử bệnh hen suyễn, suy tim, cao huyết áp, nhức nửa đầu, suy thận, động kinh, tiểu đường, tăng lipid máu... thì cần phải hết sức thận trọng khi sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp.



Hãy tự bảo vệ chính bản thân mình


Thuốc tránh thai khẩn cấp không thể xem như là thuốc tránh thai thông thường có thể dùng hàng ngày và cũng không thể thay thế các biện pháp tránh thai khác. Đặc biệt, thuốc tránh thai khẩn cấp không thể giúp phòng ngừa các bệnh lây nhiễm khi sở hữu chữ “X” thứ 3.

Vì thế các bạn cần phải cân nhắc rất kĩ trước khi sử dụng thuốc vì những tác dụng phụ mà thuốc có thể đem lại. Sử dụng bao cao su, uống thuốc tránh thai hàng ngày...vv... luôn là những biện pháp tốt nhất mà các bác sĩ khuyến cáo.

Tốt nhất, để tránh phải lâm vào những tình huống khó xử, bạn không nên sở hữu chữ “X” thứ 3 quá sớm, khi không hiểu biết nhiều về nó, không có khả năng tự chịu trách nhiệm với chính bản thân mình và với những người xung quanh.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày