Cảm động món quà Tết dành cho bố mẹ của những người con đi làm xa quê

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 23/01/2024

Không phải “Tết năm nay được thưởng bao nhiêu? Có người yêu chưa? Bao giờ lấy chồng?” mà “Năm qua làm được gì cho bố mẹ? Tết này biếu gì cho ông bà?” chính là những câu hỏi làm day dứt nhiều bạn trẻ.

2023 là năm đầu tiên Thanh Mai (24 tuổi) đi làm chính thức sau khi tốt nghiệp đại học. Cô bạn trẻ trăn trở mãi về món quà Tết đầu tiên dành tặng bố được dùng từ chính đồng tiền mình làm ra.

Gia đình có 2 bố con. Bố là lao động chính, nuôi Mai lớn và trang trải các sinh hoạt từ trong ra ngoài. Từ ngày vào Sài Gòn đi học, mỗi lần về quê, Mai lại thấy bố lủi thủi một mình trong căn nhà vắng bóng con gái, ngày một già đi, yếu hơn và dễ mắc bệnh so với trước.

Cảm động món quà Tết dành cho bố mẹ của những người con đi làm xa quê - Ảnh 1.

Mai và bố trò chuyện không ngớt về vắc xin trong buổi tiêm tại VNVC. Ảnh: Nhật Linh

Từ lần mắc Covid-19 nhưng triệu chứng nhẹ do đã tiêm đủ mũi vắc xin, Mai càng hiểu sức khỏe là món quà quý nhất mà mình muốn dành cho bố. Một ngày đầu tháng 12 âm lịch, Mai tranh thủ cuối tuần về quê để dẫn bố khám tổng quát tại bệnh viện và tiêm vắc xin tại trung tâm tiêm chủng.

Mai kể những lần gọi về nhà, bố rất hay nén những cơn ho khi nói chuyện với con gái. Nhưng hỏi tình trạng bệnh thế nào, đã đi khám bệnh chưa thì bố lại chần chừ. Dịp khám tổng quát và tiêm vắc xin này vừa là để "tìm bệnh" vừa là "phòng bệnh" cùng một lúc cho bố.

"Kết quả xét nghiệm cho thấy bố mình bị phổi tắc nghẽn mãn tính. Trộm vía bác sĩ bảo chỉ ở mức độ nhẹ và khuyên mình tiêm vắc xin ngừa cúm và phế cầu để bảo vệ phổi. Lời khuyên đúng theo kế hoạch của mình nên lần đi tiêm này mình rất an tâm. Đi làm ở xa cũng đỡ lo được một phần", Mai kể lại.

Cảm động món quà Tết dành cho bố mẹ của những người con đi làm xa quê - Ảnh 2.

Mai luôn theo sát động viên bố trong quá trình tiêm chủng tại VNVC. Ảnh: Nhật Linh

Còn với Quốc Tuấn (26 tuổi), do gia đình đều ở quê nên bạn trẻ này chọn đặt lịch hẹn online với trung tâm tiêm chủng VNVC Huế để tiêm vắc xin cho bố mẹ khi về Tết. Tuấn chia sẻ cả năm làm việc ở Hà Nội, chỉ có dịp Tết là về sum vầy cùng gia đình.

"Bố mẹ ngày càng già yếu, mình lại ở xa nên không thể chăm sóc được thường xuyên. May sao VNVC mở gần nhà nên mình định sẽ tặng bố mẹ vắc xin tiêm cho khoẻ mạnh. Nghe mình nói Tết này con về dẫn đi tiêm vắc xin nha, thế là bố mẹ đang trông chờ lắm", Tuấn hào hứng kể.

Ghi nhận tại Hệ thống tiêm chủng VNVC, những ngày đầu tháng 12 âm lịch, nhiều gia đình đến tiêm nhắc vắc xin cúm để phòng bệnh, yên tâm đón xuân. Gia đình 3 thế hệ của ông Ngô Lực Tải (87 tuổi) cho biết các thành viên trong gia đình đã tiêm các gói vắc xin phòng bệnh đầy đủ. Do vắc xin cúm cần tiêm nhắc lại hằng năm nên cứ mỗi năm, gần dịp Tết là gia đình ông sẽ cùng nhau đi tiêm.

Cảm động món quà Tết dành cho bố mẹ của những người con đi làm xa quê - Ảnh 3.

Gia đình 6 thành viên của cụ Ngô Lực Tải (bìa phải) đến tiêm nhắc vắc xin cúm dịp cuối năm. Ảnh: Nhật Linh

Theo bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC, người có bệnh lý nền, người lớn tuổi, đặc biệt là người trên 65 tuổi là đối tượng có hệ miễn dịch suy yếu tự nhiên, cần chủ động tiêm vắc xin để chống lại bệnh tật, nhất là trong giai đoạn gần Tết.

"Chứng kiến các bạn trẻ dắt bố mẹ, ông bà đi tiêm vắc xin, người làm công tác tiêm chủng như chúng tôi không khỏi vui mừng và cảm động vì sự quan tâm của lớp trẻ dành cho thế hệ đi trước. Theo tôi, đây là cách quan tâm rất khoa học", bác sĩ Chính bộc bạch.

Bác sĩ Chính cho biết thêm, trong không khí lạnh, ẩm cận Tết có ba nhóm vắc xin người già cần tiêm để bảo vệ sức khỏe là vắc xin phòng bệnh hô hấp, tiêu hóa và viêm gan.

Theo quy luật tự nhiên, niêm mạc và các cơ hô hấp của người già sẽ suy yếu theo thời gian. Người già cũng thường mắc các bệnh lý đi kèm như tim mạch, huyết áp, tiểu đường nên khi mắc bệnh truyền nhiễm dễ chuyển biến nặng. Các bệnh như cúm, bạch hầu, thủy đậu, ho gà… ngoài gây viêm đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản còn có thể ảnh hưởng đến tim mạch, thần kinh.

Nhóm vắc xin hô hấp người lớn tuổi cần tiêm là cúm, phế cầu, bạch hầu - ho gà - uốn ván.

Cảm động món quà Tết dành cho bố mẹ của những người con đi làm xa quê - Ảnh 4.

Tại VNVC, dịp cận Tết, nhiều bậc phụ huynh được con cái đưa đi tiêm vắc xin phòng bệnh. Ảnh: Nhật Linh

Với nhóm bệnh đường tiêu hóa, khi về già, các chức năng co bóp, tiết dịch và hấp thu của hệ tiêu hóa đều kém đi. Nhiễm bệnh lây qua đường ăn uống không chỉ làm gián đoạn việc tiêu hóa mà còn khiến người già mệt mỏi, chán ăn, dễ mất nước.

Các vắc xin phòng bệnh tiêu hóa người lớn tuổi cần tiêm và uống là vắc xin thương hàn, viêm gan A và tả. Vắc xin thương hàn giúp người lớn tuổi phòng các biến chứng sốt kéo dài, nhiễm độc thần kinh. Vắc xin tả giúp tránh các biến chứng tiêu chảy, mất nước, suy thận khi mắc bệnh. Viêm gan A có thể điều trị khỏi sau 1-2 tháng. Tuy nhiên ở người lớn tuổi, bệnh thường nặng và kéo dài, đặc biệt là ở người có bệnh nền tiểu đường, huyết áp, tim mạch… Vắc xin viêm gan A là cách phòng ngừa, tránh virus này ảnh hưởng đến chức năng gan của người lớn tuổi.

Ngoài ra, Việt Nam còn nằm trong vùng dịch tễ của viêm gan B. Đây là tác nhân hàng đầu gây xơ gan dẫn đến ung thư gan. Người lớn tuổi cũng cần tiêm vắc xin viêm gan B để bảo vệ cơ quan thải độc lớn nhất của cơ thể. Hiện, vắc xin ngừa viêm gan A, B đã được kết hợp trong cùng một mũi tiêm, giúp phòng 2 bệnh cùng lúc.

Người lớn tuổi đi tiêm chủng vắc xin cần khai báo đầy đủ tình trạng sức khỏe cũng như các loại thuốc đang sử dụng để bác sĩ đưa ra chỉ định tiêm phù hợp, đặc biệt là các bệnh lý nền nếu có. Ngoài ra, các thành viên khác trong gia đình cũng cần tiêm vắc xin đầy đủ để phòng bệnh, tránh lây nhiễm chéo cho nhau.

Với hơn 160 trung tâm tiêm chủng trên cả nước, VNVC hiện đang có hơn 40 loại vắc xin phòng gần 50 bệnh truyền nhiễm ở cả trẻ em và người lớn. VNVC là đối tác chiến lược toàn diện của nhiều hãng dược phẩm, vắc xin uy tín trên thế giới nên đảm bảo nguồn cung vắc xin kể cả khi khan hiếm. Tất cả vắc xin đều được bảo quản an toàn chất lượng trong hệ thống kho lạnh, dây chuyền lạnh đạt chuẩn quốc tế, thực hành khám bởi bác sĩ, tiêm bởi điều dưỡng, đảm bảo an toàn và hiệu quả.