Công Phượng ghi bàn, HAGL vẫn thua tan nát trên sân Thanh Hóa

Phú Quý, Theo Trí Thức Trẻ 19:10 02/07/2017

Công Phượng đã nổ súng, còn Văn Thanh lập cú đúp nhưng HAGL vẫn phải nhận thất bại 3-5 trong chuyến làm khách Thanh Hóa vì hàng thủ chơi quá tệ.

Thanh Hóa 5-3 HAGL

Ghi bàn: Omar 32' 54', Trọng Hoàng 36', Uche 46', 58' - Văn Thanh 30', 40', Công Phượng 72'

Thanh Hóa: Thanh Thắng, Đình Đồng, Đinh Tiến Thành, Bakel, Mai Tiến Thành, Trọng Hoàng, Thế Dương, Văn Bình, Quốc Phương, Omar, Uche Iheruome.

HAGL: Văn Tiến, Mobi Fehr, Tăng Tiến, Motta, Văn Toàn, Việt Hưng, Ngọc Quang, Tuấn Anh, Hồng Duy, Công Phượng, Văn Thanh.

Ở lượt đi, HAGL đã thua ngược Thanh Hóa ngay trên sân Pleiku, nên thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn hạ quyết tâm phục hận đội bóng bên dòng sông Mã ở trận tái đấu ở vòng 16 V.League chiều 2/7.

Nhập cuộc với khí thế hừng hực, Công Phượng và đồng đội đã tạo được khá nhiều cơ hội nguy hiểm lên phần sân đội chủ nhà. Phút 30, nỗ lực của HAGL cũng được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số. Từ cự ly đá phạt cách khung thành Thanh Hóa chừng 25m, Văn Thanh đã có pha dứt điểm hoàn hảo hạ gục thủ thành Thanh Thắng.

Công Phượng ghi bàn, HAGL vẫn thua tan nát trên sân Thanh Hóa - Ảnh 3.

Có lẽ chính bàn thua này đã chạm vào lòng tự ái của các cầu thủ xứ Thanh và chỉ 2 phút sau, Omar đã có bàn gỡ hòa 1-1 sau tình huống độc diễn qua 3 cầu thủ đội khách. Tiếp đà hưng phấn, Thanh Hóa có bàn thắng thứ 2 ở phút 36 sau pha dàn xếp đá phạt tinh quái và người kết thúc là Trọng Hoàng với một cú sút chìm hiểm hóc.

Cuộc rượt đuổi tỷ số trong hiệp đấu đầu tiên diễn ra vô cùng hấp dẫn khi Văn Thanh hoàn tất cú đúp cho riêng mình với  một pha đi bóng rồi dứt điểm ở góc hẹp đầy bất ngờ gỡ hòa 2-2 cho HAGL. Vào phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Trọng Hoàng làm thót tim những CĐV HAGL trên khán đài khi có pha dứt điểm trúng cột dọc.

Các CĐV Thanh Hóa cũng không phải chờ đợi lâu, bởi hiệp thi đấu thứ 2 vừa trở lại được ít giây thì Uche đã giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 3-2 sau một pha bật cao đánh đầu. Liên tiếp sau đó ở các phút 54 và 58, cả Omar lẫn Uche cùng lập công tạo cách biệt lên thành 5-2 cho đội chủ nhà.

HAGL vỡ trận hoàn toàn vì hàng thủ chơi quá tệ với 3 bàn thua chỉ trong ít phút hiệp 2. Việc chủ nhà Thanh Hóa chơi trùng xuống trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu đã giúp cho đội bóng phố núi ghi thêm được một bàn thắng nữa do công của Công Phượng ở phút 72 sau đường kiến tạo của Văn Toàn.

Giành chiến thắng 5-3 trước HAGL, Thanh Hóa tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, HAGL vẫn giậm chân ở vị trí thứ 10 với 17 điểm sau 16 vòng đấu.  

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày