Thủ đoạn tinh vi của đối tượng gây ra 9 vụ lừa đảo tại các tiệm vàng

Lê Tùng, Theo VOV 16:43 25/09/2017

Với cùng một thủ đoạn, Hưng đã thực hiện trót lọt 9 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các tiệm vàng ở Hà Nội với giá trị lên đến cả tỷ đồng.

Ngày 25/9, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với đối tượng Nguyễn Quốc Hưng (45 tuổi, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Vi vu Bắc - Nam sau mỗi phi vụ

Hưng là đối tượng từng có tiền án về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, phải chịu mức án 4 năm tù (2012 - 2016). Sau khi ra tù, Hưng không tu chí làm ăn nên lại ngựa quen đường cũ.

Thủ đoạn tinh vi của đối tượng gây ra 9 vụ lừa đảo tại các tiệm vàng - Ảnh 1.

Đối tượng Hưng (hình ảnh cắt từ camera an ninh).


Trước đó, bà Trần Thị T., chủ tiệm vàng tại phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng một số chủ tiệm vàng trên địa bàn có đơn trình báo về việc xuất hiện đối tượng gây ra một số vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại đây.

Theo đơn trình báo của bà T., đối tượng nam ngoài 40 tuổi vào cửa hàng hỏi mua 6.000 USD và 2 lượng vàng. Trong quá trình thực hiện giao dịch, đối tượng lừa nhân viên và "cuỗm" một lượng tiền lớn của cửa hàng.

Ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành thu thập thông tin, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để làm rõ đối tượng. Quá trình phối hợp, điều tra, đội cảnh sát hình sự - công an quận Hoàn Kiếm đã xác định Nguyễn Quốc Hưng (trú quận Tây Hồ, Hà Nội) là đối tượng gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các tiệm vàng.

Quá trình làm việc, người nhà xác nhận hình ảnh trong camera là Hưng. Tuy nhiên, việc thu thập thông tin về người này vô cùng khó khăn vì đối tượng không ở nhà mà thường sống dạt khắp nơi.

Sau khi thu thập thông tin về số điện thoại Hưng dùng gọi cho các tiệm vàng trước đó, tổ công tác xác định, đối tượng dùng nhiều số điện thoại khác nhau và hay di chuyển trên trục đường từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh.

Thời điểm này, tổ công tác phát hiện tín hiệu từ số điện thoại Hưng dùng đang có mặt ở Đà Lạt nên chuẩn bị tiến hành phối hợp truy bắt. Tuy nhiên, chỉ sau ít phút thì mất dấu đối tượng nên kế hoạch thay đổi trong phút chót.

"Mỗi lần thực hiện trót lọt một vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đối tượng chạy vào khu vực TP. Hồ Chí Minh, Đà Lạt ăn chơi, tiêu xài, hết tiền lại trở về dở mánh cũ. Hành vi đó được thực hiện liên tiếp với nhiều tiệm vàng trên địa bàn" - cán bộ điều tra cho biết.

Thủ đoạn tinh vi của đối tượng gây ra 9 vụ lừa đảo tại các tiệm vàng - Ảnh 2.

Hưng bị cơ quan công an bắt vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.


Lực lượng công an quận Hoàn Kiếm đã nhanh chóng cử cán bộ tỏa đi các hướng nhằm phối hợp bắt gọn đối tượng. Tuy nhiên, việc Hưng thường di chuyển nhiều địa điểm trong cùng ngày khiến tổ công tác rất khó để xác định.

Đến ngày 17/6/2017, nhận tín hiệu từ chiếc điện thoại Hưng đang sử dụng, tổ công tác xác định người này xuất hiện trong một quán game tại quận Long Biên (Hà Nội). Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã nhanh chóng tổ chức vây bắt thành công đối tượng Hưng.

“Thời điểm bị bắt, Hưng đang ngồi trong quán game tại quận Long Biên (Hà Nội). Đối tượng thuộc diện nghiện game, cờ bạc. Khi bị bắt, trong người anh ta chỉ còn 10.000 đồng. Lúc này, tổ công tác còn phát hiện trong túi quần của Hưng có hơn 10 chiếc sim, thẻ điện thoại dùng để liên lạc với mục đích che mắt lực lượng điều tra” – cán bộ điều nói.

Dễ dàng lừa tiền, vàng

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội của mình, Hưng giả làm khách hàng mua vàng và yêu cầu các chủ tiệm vàng đem hàng đến địa điểm để giao dịch theo hướng dẫn.

Quá trình giao dịch, lợi dụng sơ hở của nhân viên, đối tượng nhanh chóng gói tiền và vàng rồi bỏ đi. Lúc này, cả nhân viên và chủ vẫn cứ nghĩ một trong hai người đã cầm tiền của đối tượng nên không tri hô.

Với thủ đoạn cũ, Hưng khai nhận là thủ phạm gây ra 8 vụ lừa đảo khác trên địa bàn Hà Nội. Trong tháng 1/2017, đối tượng đã gây ra 4 vụ tại 4 cửa hàng vàng trên các tuyến phố thuộc quận Hoàn Kiếm.

Theo đó, ngày 14/1/2017, Hưng gọi điện cho cửa hàng vàng bạc ngoại tệ trên phố Hà Trung (Hà Nội) yêu cầu cửa hàng cho nhân viên mang 2 lượng vàng đến địa đểm trên phố Hàng Bạc (Hà Nội) để giao dịch. Tại đây, đối tượng đã lừa nhân viên mang vàng đến, chiếm đoạt 2 lượng vàng 9999, trị giá hơn 73 triệu đồng.

Đến ngày 11/2/2017, Hưng gọi điện đến cửa hàng vàng bạc ở phố Hàng Bạc hỏi mua 6 lượng vàng SJC 9999 và yêu cầu nhân viên sang cửa hàng trên phố Hàng Bồ để giao dịch. Tại đây, Hưng lừa nhân viên cầm 2 lượng vàng vào cửa hiệu trên phố Hàng Bồ nói kiểm tra chất lượng vàng theo yêu cầu. Tuy nhiên, trong lúc nhân viên vào kiểm tra, Hưng đã mang 4 lượng vàng có giá trị hơn 148 triệu đồng bỏ trốn.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ Hưng đã thực hiện trót lọt 9 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đó có 7 vụ đã xác định được bị hại với tổng giá trị hơn 700 triệu đồng.

Cơ quan chức năng thông báo ai là nạn nhân của đối tượng nêu trên đến trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm để trình báo (địa chỉ số 2 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), hoặc liên hệ với điều tra viên Kiều Đình Vinh, điện thoại: 0904.135.769 để giải quyết.