Vụ sát hại cha mẹ ruột ở Vĩnh Long: Xích mích từ việc cãi nhau với em gái

Tứ Quý, Theo Thời Đại 21:40 11/08/2018

Theo cơ quan điều tra, trước khi xảy ra thảm án giữa nghi phạm và người em gái có xảy ra xô xát. Tuy nhiên đối tượng này lại bất ngờ dùng gậy gỗ đập chết bố mẹ ruột.

Chiều tối 11/8, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra đang tiếp tục tạm giữ đối tượng Phạm Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình) để tiếp tục lấy lời khai phục vụ điều tra. 

Tại cơ quan công an, Tuấn khai giữa hắn và em ruột là chị Võ Thị H. (36 tuổi) có xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát nhau. Tuấn bị thương nên được người thân đưa đi bệnh viện để kiểm tra. 

Vụ sát hại cha mẹ ruột ở Vĩnh Long: Xích mích từ việc cãi nhau với em gái - Ảnh 1.

Người thân lo tang lễ cho 2 nạn nhân.

Tuy nhiên, đi được một đoạn, bất ngờ Tuấn quay về dùng gậy gỗ đánh mẹ ruột là bà Trần Thị L. (71 tuổi) tử vong tại chỗ. Sau đó, đối tượng tiếp tục đến giường ngủ của cha ruột là ông Võ Văn A. (75 tuổi) đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong. 

Lúc này Hồ Đan Th. (18 tuổi, con gái chị H.) phát hiện sự việc nên hô hoán thì bị Tuấn tiếp tục tấn công khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. 

Trước đó như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 7h sáng 10/8, người dân tại xã Phú Lộc vô cùng hoảng hốt khi phát hiện vụ án mạng kinh hoàng 3 người nằm bất động trên vũng máu. Tiếp nhận vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Tam Bình đã nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm.

Vụ sát hại cha mẹ ruột ở Vĩnh Long: Xích mích từ việc cãi nhau với em gái - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não. Được biết, Tuấn từng bị kết án 8 năm tù về tội "Hiếp dâm". Sau khi mãn hạn tù, đối tượng sống bằng nghề phụ hồ. Sau đó, gã này lấy vợ và sinh được 2 người con nhưng hiện đã ly hôn rồi về sống với bố mẹ ruột. Theo người dân, do thời điểm xảy ra vụ án mạng là lúc trời mưa to nên không ai nghe thấy gì.

Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để chuẩn bị khởi tố.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày